Tuy nhiên, đa phần người dân ở đây lại chọn mua hàng hiệu tại nước ngoài do thuế thấp, dịch vụ tốt, ít hàng giả và có thể tận dụng lợi thế tỷ giá.
> Đồ xa xỉ bán giá 'trên trời' tại Trung Quốc
> Các nhãn hiệu xa xỉ chi bộn để chiều khách Trung Quốc
Số tiền tương đương 2% GDP sẽ được giải ngân từ tháng tới để xây 25 dự án đường sắt đô thị, 13 đường cao tốc, 7 đường thủy giao thông và 9 nhà máy xử lý nước thải.
> Kinh tế Trung Quốc ngày càng đi xuống
> 'Xác chết biết đi' đe dọa kinh tế Trung Quốc
Chỉ số PMI Trung Quốc xuống thấp nhất ba năm do nhu cầu trong nước giảm, điều kiện bên ngoài không thuận lợi và chính sách kém hiệu quả.
> 'Xác chết biết đi' đe dọa kinh tế Trung Quốc
> Trung Quốc đối phó với những núi hàng tồn
Trung Quốc buộc ngân hàng cấp vốn cho các công ty thua lỗ để tránh phá sản sẽ phải đánh đổi bằng suy thoái trong tương lai, cựu chuyên gia Morgan Stanley - Andy Xie cảnh báo.
> Trung Quốc đối phó với những núi hàng tồn
> 'Trung Quốc nới lỏng tiền tệ lúc này là sai lầm'
Dòng vốn ngoại vào ồ ạt đã đẩy giá nội tệ, cổ phiếu và bất động sản nhiều nước lên cao, và gây trở ngại cho nỗ lực kích thích kinh tế của các chính phủ.
> Dòng tiền nóng đang dần rút khỏi Trung Quốc
> Hơn một tỷ USD vốn ngoại vào Việt Nam trong tháng 8
Nguồn cung quá lớn trong khi nhu cầu lại yếu, cộng với chi phí nhiên liệu ngày một đắt đỏ nhưng không thể tăng giá vé đang khiến hàng không nước này lao đao.
> AirAsia nhầm áo dài Việt Nam với sườn xám Trung Quốc
> Làng giàu nhất Trung Quốc lập hãng hàng không riêng
Tỷ phú Mỹ Jim Rogers cho rằng, lạm phát và nguy cơ bong bóng nhà đất ở đây vẫn còn tồn tại, vì vậy, việc nước này cần làm ngay bây giờ là tiếp tục thắt chặt.
> Dòng tiền nóng đang dần rút khỏi Trung Quốc
> Kinh tế Trung Quốc có dấu hiệu chững lại
Xu hướng này sẽ khiến thị trường tiền tệ bị thu hẹp, giảm tăng trưởng tín dụng và ảnh hưởng đến mục tiêu kích thích kinh tế của Trung Quốc.
> Kinh tế Trung Quốc có dấu hiệu chững lại
Sau ba lần giảm liên tiếp, ngày hôm nay, Trung Quốc chính thức tăng giá xăng thêm 0,29 NDT (950 đồng) một lít và dầu diesel thêm 0,32 NDT (1.048 đồng) một lít.
> Doanh nghiệp đang tính toán xin tăng giá xăng dầu
> Giá xăng tăng tiếp 900 đồng mỗi lít
Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới có khả năng chỉ đạt mức tăng trưởng từ 4-5% trong năm nay, hãng tin tài chính Bloomberg vừa dẫn lời ông Patrick Chovanec, Phó giáo sư trường Đại học Thanh Hoa cho biết.
Các chuyên gia nhận định hợp tác với Trung Quốc như chơi dao hai lưỡi, và càng phụ thuộc các nước sẽ càng phải chịu sức ép lớn từ cường quốc này.
>Những cuộc chiến thương mại thù nghịch của Trung Quốc
Từ Mỹ, EU đến Nhật Bản hay Philippines, tất cả các đối tác thương mại đều từng phải chịu hậu quả khi chẳng may động chạm đến quyền lợi của Trung Quốc.
>10 lý do kinh tế Trung Quốc sẽ hạ cánh
Thị trường chứng khoán ảm đạm khiến nhiều nhà Trung Quốc tới sàn giao dịch để đánh bài, tập dưỡng sinh.
> Trung Quốc chấn động với vụ lừa đảo vàng 60 tỷ USD
Nhà đầu tư đang làm ăn tại Trung Quốc sẽ được giảm 50% thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, giúp các công ty tiết kiệm hàng tỷ đôla.
>GDP Trung Quốc thấp nhất trong 3 năm
>10 lý do kinh tế Trung Quốc sẽ hạ cánh
GDP quý 2 của Trung Quốc tiếp tục đi chậm lại sau 5 quý tăng trưởng ì ạch, tuy nhiên, các chỉ số khác như tăng trưởng tín dụng hay sản lượng điện lại khá khả quan.
>Trung Quốc bùng nổ công viên giải trí
>10 lý do kinh tế Trung Quốc sẽ hạ cánh
Chỉ số bi quan về tình hình sản xuất cũng như xuất khẩu đang cho thấy rõ hơn kịch bản hạ cánh của kinh tế Trung Quốc sau ba thập kỷ tăng trưởng trên 10% mỗi năm.
> Bài toán chống suy giảm của Trung Quốc và Ấn Độ
> Trung Quốc nguy cơ mắc bẫy thu nhập trung bình
Trong khi Bắc Kinh áp dụng hàng loạt biện pháp để bơm tiền ra thị trường, thì New Delhi không thể thực hiện các gói kích thích vì thâm hụt ngân sách và nợ công đang ở mức cao.
>Trung Quốc nguy cơ giảm phát
>Trung Quốc thiên vị vốn cho doanh nghiệp nhà nước
Đây là nhận định của nhiều chuyên gia sau khi số liệu được công bố ngày hôm qua cho thấy lạm phát tháng 6 của nước này xuống mức thấp nhất trong vòng 29 tháng.
>Các nước thi nhau hạ lãi suất
>Trung Quốc thiên vị vốn cho doanh nghiệp nhà nước
119 công ty nhà nước đã nhận được tổng cộng 7.500 tỷ nhân dân tệ (tương đương 1.200 tỷ USD) trong giai đoạn 2001 - 2009, trong khi hàng nghìn doanh nghiệp tư nhân phải chịu cảnh phá sản.
>Trung Quốc bán bớt ôtô vì thiếu tiền
Số người từ đại lục đến Hong Kong mua sắm hàng xa xỉ giảm mạnh khi kinh tế Trung Quốc sa sút, khiến thị trường bán lẻ nơi đây èo uột nhất kể từ 2009.
>10 thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất thế giới 2012
> Việt Nam rời Top 30 thị trường bán lẻ hấp dẫn thế giới