Dỡ bỏ nhiều lều quán và nhà trọ ở 'khu vườn kỳ lạ'
Ngày 26/9, ông Phan Thanh Liêm, chủ tịch UBND huyện Đức Hoà (Long An), cho biết sau hai ngày "dọn dẹp" khu vườn, đã có gần 400 người dân trở về nhà. Khoảng 30% lều quán, nhà trọ tự phát được dỡ bỏ.
Ngày 26/9, ông Phan Thanh Liêm, chủ tịch UBND huyện Đức Hoà (Long An), cho biết sau hai ngày "dọn dẹp" khu vườn, đã có gần 400 người dân trở về nhà. Khoảng 30% lều quán, nhà trọ tự phát được dỡ bỏ.
Hôm qua, UBND tỉnh Long An có cuộc họp với các ngành và địa phương để công bố chủ trương và các biện pháp giải tỏa người dân trong khu vườn lạ. Sáng nay, UBND huyện Đức Hòa sẽ tổ chức họp dân tại địa phương để công bố kết luận của hội đồng nghiên cứu liên ngành.
Ông Nguyễn Thanh Liêm, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Long An, cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Dương Quốc Xuân vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng sớm có kết luận chính thức về “khu vườn kỳ lạ” tại xã Đức Lập Thượng (Đức Hòa) để địa phương tiến hành giải tỏa, thiết lập lại trật tự khu vực.
Theo Công an xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An, ngày 3/5 có một bệnh nhân đến “khu vườn kỳ lạ” bị ngất và chết trên đường đưa đi cấp cứu. Ở đây cũng xảy ra vụ đánh nhau vì tranh giành chỗ bán hàng, hai người đàn ông bị thương nặng phải đi cấp cứu.
Ngày 1/5, nhiều người không chịu nổi sức nóng, thiếu nước và ô nhiễm môi trường khi đến điều trị bệnh tại “khu vườn kỳ lạ” ở Long An đã ngất xỉu phải đi cấp cứu. Trong số này có một trường hợp tử vong.
Đó là nội dung công văn ngày 23/9 của UBND tỉnh Long An gửi Ban Văn hoá Tư tưởng Trung ương, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ kết luận về "khu vườn lạ" ở ấp Tân Hội xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hoà.
Dưới cái nắng trưa tháng 9 gay gắt, từng tốp người ngồi trên xe gắn máy cần mẫn nối đuôi nhau tiến vào ấp văn hóa Tân Hội, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, Long An, để tìm đến khu vườn có khả năng chữa bệnh.
UBND tỉnh Long An chỉ đạo các ngành chức năng sớm điều tra, làm rõ về hiện tượng “khu vườn kỳ lạ” của ông Nguyễn Văn Sống và bà Võ Thị Ngoan, ngụ tại ấp Tân Hội, xã Đức Lập Thượng (Đức Hòa). Ngày 22/9 là thời hạn chót mà các ngành chức năng phải báo cáo chính thức.