Hàn QuốcKim, 31 tuổi, dự định kết hôn vào tháng tới sau thời gian trì hoãn việc hẹn hò do bắt đầu sự nghiệp muộn.
Người Việt Nam kết hôn lần đầu ngày càng muộn hơn ở tuổi 27,3, trong đó nam giới trung bình trên 29 tuổi trong khi nữ hơn 25.
Kết hôn nhưng không sinh con, Thu Dung có cuộc sống thoải mái về tài chính, thời gian và sự nghiệp thăng tiến cho đến khi chạm ngưỡng tuổi 30, cô bắt đầu thấy lạc lõng.
Khuya tháng 9, ông Thạch bất ngờ gửi thư cho cả bốn người con, than thở chuyện "vẫn chưa thể yên lòng vì còn hai con gái chưa chồng".
Thanh Liễu ra quyết định đi trữ đông trứng vào đúng sinh nhật tuổi 30 vì chưa muốn lấy chồng, thậm chí không chắc sẽ kết hôn nhưng vẫn muốn có một đứa con.
40 tuổi, Hải Hoàng chưa có mối tình nào, thậm chí một cái nắm tay người khác giới cũng không nhưng chị vẫn quyết định tìm chồng.
Yêu nhau, sống chung, có con nhưng không kết hôn - là hiện tượng đang ngày càng phổ biến tại Đan Mạch.
Trong một số trường hợp chỉ những người trưởng thành mới biết cách xử lý vấn đề gia đình đúng cách.
Sau khoảng thời gian mặn nồng, người phụ nữ Trung Quốc bất ngờ khi bạn trai bỏ đi không dấu tích cùng số tiền lớn.
Trung bình người Việt kết hôn sớm hơn một năm so với người Trung Quốc và 2 năm so với người Thái Lan.
Ở độ tuổi 30, bạn đã trải qua hết những điều điên rồ, vụng dại tuổi 20 và đủ hiểu mình cần người đàn ông thế nào để đi cùng hết cuộc đời.
Tuổi 20 qua đi, bạn bước sang thời kỳ mới của cuộc đời và đón chờ nhiều điều khác lạ.
Hành xử thiếu kiên định, không dám đưa ra quan điểm hay nghĩ rằng mình không xứng đáng hạnh phúc... là rào cản khiến một người khó tiến tới hôn nhân.
Em năm nay 25 tuổi, làm việc trong một cơ quan nhà nước. Đầu năm nay em yêu một anh bạn cùng quê, năm nay 26 tuổi.
Số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ ở TP HCM năm 2013 là 1,48 - rất thấp so với ngưỡng bình thường, xu hướng kết hôn và đẻ muộn, gia đình sinh một con.
Hiện nay, nhiều lao động nữ ở các doanh nghiệp TP HCM xem chuyện lứa đôi chưa cần thiết bởi thu nhập không đảm bảo cho cuộc sống gia đình. Đây là một trong nhiều lý do khiến 60% lao động nữ ở các doanh nghiệp thành phố đã xấp xỉ 30 mà vẫn chưa lấy chồng.
“Những người độc thân sống bám vào gia đình” là cách gọi mới dành cho Yukiko Matsumoto và những người độc thân như cô ở Nhật. Họ đều làm việc để kiếm sống như hàng triệu người khác, nhưng vẫn tiếp tục sống bám vào cha mẹ cho đến khi gần 30 tuổi. Xu hướng kết hôn muộn là nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ sinh giảm mạnh ở Nhật.