Thứ sáu, 29/3/2024

Kết hôn

Thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài

"Cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn gồm: UBND cấp tỉnh nơi thường trú của công dân VN; cơ quan đại diện ngoại giao (đại sứ quán, lãnh sứ quán VN) ở nước ngoài; UBND cấp xã khu vực vùng biên giới...", luật sư Vũ Thị Hiên trả lời bạn Hoài Thu về thủ tục kết hôn với người nước ngoài.
>
Kết hôn với người nước ngoài cần thủ tục gì?

Bản án ly hôn tại Mỹ không có giá trị tại Việt Nam

Ở Ninh Thuận đang xảy ra vụ kiện yêu cầu hủy hôn nhân trái pháp luật giữa một người định cư tại Mỹ và cô gái trong nước. Sự việc liên quan đến phán quyết của tòa án Mỹ và các quyết định của cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận, khi cho phép chàng Việt kiều từ bỏ người vợ hợp pháp trong nước của mình để kết hôn với người khác.