Sinh viên Đại học Nha Trang và Kỹ thuật Y Dược Hải Dương bức xúc vì bất ngờ nhận thông báo mức học phí mới, tăng so với mức cũ khoảng 20-30%.
Sinh viên nhiều trường đại học có thể vay tiền đóng học phí từ ngân hàng, lãi suất do trường chi trả.
Dù đã công bố mức tăng, trên thực tế nhiều trường tạm thu học phí bằng mức năm ngoái, trong khi chờ chính phủ đưa ra quyết định về học phí đại học năm nay.
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM bị sinh viên phản ứng về mức học phí mới - tăng 20% so với trước.
Mỗi sinh viên chi tiêu 4-5 triệu một tháng, đại học quy mô 30.000 sinh viên có thể thu hàng nghìn tỷ đồng từ dịch vụ, hơn nhiều so với học phí, nhưng chưa khai thác được.
Trong khi ngân sách nhà nước chiếm phần lớn nguồn thu của nhiều đại học trên thế giới thì tại Việt Nam, học phí đóng vai trò quan trọng nhất với các trường.
Nghe tin mình có thể chỉ cần nộp 14,3 thay vì 55 triệu đồng học phí đại học mỗi năm, Văn Toàn vui mừng vì gia đình sẽ được giảm bớt áp lực tài chính.
Bị cắt ngân sách sau khi "tự chủ", nhưng học phí phải như cũ, nhiều đại học lo khó đảm bảo chất lượng, giữ chân giảng viên giỏi và đầu tư cơ sở vật chất.
Học phí chương trình chuẩn của Đại học Giao thông Vận tải TP HCM ở mức hơn 10 triệu đồng một năm, thấp hơn mức 15,9 triệu dự kiến trước đó.
Phó thủ tướng chỉ đạo sửa đổi nghị định 81 về học phí công lập, theo hướng không tăng học phí năm học 2023-2024.
Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Anh ở nhiều đại học dao động 8-9 điểm mỗi môn, còn học phí từ 10 đến 70 triệu đồng một năm.
Mức học phí ngành Y khoa và Y học cổ truyền của Đại học Y Hà Nội, năm nay dự kiến trên 55 triệu đồng, tăng hơn ba lần so với trước.
Đại học Bách khoa Hà Nội thu học phí dao động 23-90 triệu đồng một năm với khóa tuyển sinh 2023, cao nhất là ngành Khoa học Máy tính, chương trình hợp tác với Đại học Troy, Mỹ.
Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch dự kiến thu học phí dao động 31,6-209 triệu đồng một năm, cao nhất với chương trình Y khoa Việt - Đức.
Trường Đại học Giáo dục có học phí thấp nhất với 9,8-11,7 triệu đồng, trong khi trường Quốc tế có ngành học phí lên tới 112,7 triệu đồng.
Học phí trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến 27,6-55 triệu đồng, tăng từ 13,3 đến 40,7 triệu đồng một năm so với hiện tại.
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM thu học phí năm học tới dao động 13-60 triệu đồng, tăng khoảng 10% ở nhiều ngành học so với hiện nay.
Trường Đại học Dược Hà Nội dự kiến thu học phí 18,5-49,5 triệu đồng mỗi năm với hai ngành đào tạo truyền thống, cao nhất là ngành Dược học chất lượng cao.
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đồng ý phương án các đại học và cơ sở giáo dục nghề tăng học phí từ năm học tới, theo lộ trình đã định từ năm 2021.
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ dự kiến thu học phí bình quân 37,6 triệu đồng một năm, tăng so với mức 24,6 triệu hiện nay.