Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) dự báo nguồn cung dầu thô toàn cầu tăng có thể hãm mức cao kỷ lục của giá xăng.
Thuế, phí chiếm 60% giá cơ sở xăng dầu nên cách kìm giá hữu hiệu nhất là giảm thuế, phí nhưng công cụ này lại không nhanh về mặt quy trình.
Từ 15h hôm nay, mỗi lít xăng tăng 550-660 đồng lên sát 25.000 đồng; dầu hoả và diesel giữ nguyên giá trong khi dầu mazut giảm.
Với việc giá thế giới vẫn đi lên, doanh nghiệp đầu mối dự báo, giá xăng trong nước ngày mai sẽ tăng tiếp nhưng không mạnh như kỳ điều hành trước.
Bất chấp giá dầu tăng cao và áp lực từ Mỹ, OPEC cùng đồng minh vẫn tuyên bố không thay đổi kế hoạch sản xuất dầu hiện tại.
Từ ngày 2/1/2022, giá bán lẻ xăng, dầu trong nước mỗi tháng điều chỉnh ba lần, tức 10 ngày một lần thay vì 15 ngày như hiện nay.
Phó thủ tướng Lê Minh Khái lưu ý giữ ổn định giá điện, xăng dầu... để tránh gây áp lực lạm phát và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.
Theo doanh nghiệp, với mức tăng 5.000 đồng của giá xăng dầu, cước taxi phải điều chỉnh 500-600 đồng mỗi km nếu không sẽ bù lỗ.
Mỗi lít xăng đắt thêm gần 1.500 đồng, dầu cũng tăng trên 1.000 đồng khiến các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, sản xuất "khó chồng khó".
Mỗi lít xăng RON 95 đắt thêm gần 1.500 đồng, lên mức 24.330 đồng, cao nhất 7 năm qua do áp lực tăng "thẳng đứng" của giá thế giới.
Từ 16h hôm nay, mỗi lít xăng tăng 1.430-1.460 đồng và dầu tăng 120-1.010 đồng, đánh dấu kỳ tăng thứ tư liên tiếp từ đầu tháng 9.