Hầm tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội sẽ được đào bằng máy TBM ở độ sâu hơn 20 m, với 30 chuyên gia nước ngoài vận hành.
Hợp đồng trọn gói về dịch vụ tư vấn thực hiện dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội ngay khi triển khai đã nảy sinh các bất cập.
Thiết kế nội ngoại thất của đoàn tàu lấy cảm hứng từ các gam màu xanh thân thiện với thiên nhiên và màu đỏ hồng của quả thanh long.
Sáng 16/6, Chủ tịch TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhận trách nhiệm về tuyến đường sắt trên cao Nhổn - ga Hà Nội liên tục đội vốn, chậm tiến độ.
Dự án metro Nhổn - ga Hà Nội đặt kế hoạch hoàn thành xây dựng vào quý IV/2022, và vận hành vào quý I/2023.
Dự kiến tiến độ xây dựng phần trên cao từ Nhổn đến ga S8 sẽ hoàn thành đưa vào khai thác cuối năm 2020.
Dự kiến phần trên cao (từ Nhổn đến ĐH Giao thông Vận tải) sẽ hoàn thành và khai thác cuối năm 2020, phần ngầm sẽ hoạt động từ năm 2022.
Giám đốc Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, vấn đề lớn nhất của dự án hiện nay là thiếu vốn.
Sau một năm giải toả hàng cây bên công viên Thủ Lệ, Hà Nội tiếp tục di dời cây xanh để làm đường sắt đô thị.
Metro Nhổn - Ga Hà Nội sau 2 lần đội vốn lên 36 nghìn tỷ hiện đạt tiến độ 40% và dự kiến tới sau 2020 mới hoàn thành.
Phác thảo đồ hoạ kiến trúc của 8 nhà ga trên cao và 4 ga ngầm tuyến Metro Nhổn - Ga Hà Nội.
Lãnh đạo Hà Nội cho biết đã thay thế Trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội bằng người có năng lực, kinh nghiệm trong việc quản lý các dự án giao thông.
Thanh dầm bê tông đầu tiên nặng 157 tấn, dài 25 m, rộng hơn 5,5 m và cao gần 2 m được lắp thử nghiệm trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội.
Sau hai sự cố liên tiếp xảy ra tại dự án metro, tuyến Nhổn - Ga Hà Nội, nhà chức trách tạm dừng thi công toàn bộ dự án này để kiểm tra toàn diện trang thiết bị.
Tại hiện trường, cánh tay cẩu nặng hàng tấn nằm đè lên các biển quảng cáo của hai cửa hàng vàng bạc và đại lý sơn. Mảnh nhựa, kính và sắt thép vương vãi khắp nơi.
Cần cẩu dài khoảng 10 m tại công trường xây dựng tuyến metro Nhổn -Ga Hà Nội bất ngờ đổ sập xuống, đè vào nhà dân trên đường Cầu Giấy.
Chiều 12/5, chiếc cần cẩu đang phục vụ thi công dự án metro Nhổn - Ga Hà Nội bất ngờ đổ sụp, đè vào hai căn nhà trên đường Cầu Giấy.
Nhà thầu Hancorp (Tổng công ty xây dựng Hà Nội), Posco và Daelim (Hàn Quốc) bị Chủ tịch Hà Nội phê bình do chậm thi công dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội.
Để xây dựng trụ cầu ga trên cao số 7 của tuyến tàu điện Nhổn - ga Hà Nội, Sở Giao thông Hà Nội sẽ hạn chế phương tiện trên đường Cầu Giấy giờ cao điểm.
Bộ Kế hoạch Đầu tư vừa yêu cầu UBND Hà Nội giải trình việc tăng chi phí tư vấn dự án tuyến đường sắt thí điểm, đoạn Nhổn - ga Hà Nội thêm 27,3 triệu Euro.