Chủ tịch Hà Nội (trái) đã ba lần đi kiểm tra hiện trường, nhưng dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội vẫn chậm tiến độ. Ảnh: Minh Minh.
Tại buổi kiểm tra dự án Nhổn - ga Hà Nội sáng 18/6, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã yêu cầu Ban quản lý phải tăng cường giám sát tiến độ, chất lượng và an toàn với công trình.
Lần thứ ba đi thực tế, ông Thảo thấy việc thi công của gói thầu Các công trình kiến trúc depot không có gì thay đổi. Ông Thảo đã giao Phó chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng trực tiếp làm việc với nhà thầu Hancorp (Tổng công ty xây dựng Hà Nội) và sau đó xem xét có thay đổi nhà thầu hay không.
Với nhà thầu thi công gói thầu số 1 - đoạn trên cao từ Nhổn về Kim Mã (Daelim, Hàn Quốc), Chủ tịch Hà Nội bác bỏ lý do gây chậm tiến độ mà nhà thầu đưa ra là khó khăn trong tuyển dụng nhân lực. Theo ông Thảo, nhà thầu đã cam kết về nhân lực trong hồ sơ đấu thầu, không thể có chuyện sau khi trúng thầu mới tuyển dụng nhân lực.
Trước việc nhà thầu Posco E&C (Hàn Quốc) dựng rào chắn để thi công gói thầu số 2 nhiều tháng nay nhưng chậm triển khai gây khó khăn cho giao thông, lãnh đạo Hà Nội yêu cầu nhà thầu này phải chuẩn bị đủ nhân lực, thiết bị máy móc thi công mới được tiến hành rào chắn đường.
Chủ tịch Hà Nội đề nghị Ban quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội và tư vấn Systra tích cực phối hợp để dự án thực hiện đúng tiến độ, an toàn, chất lượng. “Đây là công trình đường sắt đô thị đầu tiên của Hà Nội do chính phủ Pháp tài trợ vốn. Các đơn vị phải nghĩ rằng đây không chỉ là công trình đơn thuần mà là biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Pháp trong thời kỳ mới”, ông Thảo nói.
Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm đoạn Nhổn - ga Hà Nội là công trình cấp đặc biệt được đầu tư 1.180 triệu Euro, tương đương gần 33.000 tỷ đồng. Tổng chiều dài tuyến chính khoảng 12,5 km. Dự án được khởi công tháng 9/2010 và dự kiến hoàn thành năm 2018.
Đầu tháng 6/2014, Ban quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội cũng bị thành phố phê bình do chậm chễ trong việc đôn đốc các nhà thầu triển khai thi công dự án trên.
Đoàn Loan - Minh Minh