Giới tình báo và ngoại giao ở Mỹ, châu Âu nghi ngờ nhóm thân Ukraine có thể đứng sau vụ phá hoại đường ống khí đốt Nord Stream, theo Washington Post.
Ông Lavrov nói chính sách năng lượng của Nga không còn phụ thuộc vào phương Tây và Moskva sẽ không để họ "phá hoại đường ống khí đốt lần nữa".
Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho rằng Washington cần phải chứng minh không phá hủy đường ống Nord Stream, sau khi một nhà báo cáo buộc Mỹ làm điều này.
Hạ viện Nga kêu gọi Liên Hợp Quốc điều tra các vụ nổ dọc đường ống Nord Stream và đưa thủ phạm ra trước công lý.
Nga cho rằng NATO cần họp khẩn sau khi một nhà báo cáo buộc Mỹ đứng sau các vụ nổ đường ống Nord Stream.
Nga cho rằng các quốc gia châu Âu đang tìm cách che đậy kết quả điều tra đường ống Nord Stream bị phá hoại, ẩn danh tính bên đứng sau.
Moskva cảnh báo Washington sẽ gánh hậu quả sau khi một nhà báo cáo buộc Mỹ đứng sau vụ nổ đường ống Nord Stream.
Seymour Hersh, nhà báo điều tra kỳ cựu của Mỹ, đăng bài viết cho rằng Washington đã phá hoại đường ống Nord Stream để đối phó Moskva.
Thụy Điển phát hiện dấu vết thuốc nổ còn sót lại ở khu vực đường ống Nord Stream bị rò rỉ, xác nhận đã có hành động phá hoại.
Nga đặt nghi vấn về tin nhắn "Xong rồi" được cho là do bà Liz Truss gửi Ngoại trưởng Mỹ một phút sau vụ nổ đường ống khí đốt Nord Stream.
Ông Putin nói trung tâm trung chuyển khí đốt ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể được thiết lập nhanh chóng, dự đoán thu hút nhiều hợp đồng từ châu Âu.
Na Uy đặt quân đội vào tình trạng báo động cao độ do "những điều không chắc chắn" liên quan đến chiến sự Ukraine và vụ phá hoại đường ống Nord Stream.
Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc thành viên hải quân Anh liên quan vụ nổ hai đường ống dẫn khí đốt sang châu Âu vào cuối tháng 9.
Thụy Điển cho biết tàu mang cờ Nga thuộc Nord Stream AG, đơn vị điều hành đường ống Nord Stream 1 bị rò rỉ, đang khảo sát trong khu vực.
Hải quân Thụy Điển triển khai tàu rà soát đáy biển gần đường ống Nord Stream trong cuộc điều tra riêng rẽ do lực lượng này tự khởi xướng.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tuyên bố nước này sẽ tạo ra trung tâm quốc tế để chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu.
Video do báo Thụy Điển công bố cho thấy đường ống kim loại của Nord Stream 1 bị xé toạc hoặc chôn vùi dưới đáy biển sau vụ nổ mạnh.
Thụy Điển từ chối phối hợp với Đức, Đan Mạch điều tra chung vụ rò rỉ hai đường ống Nord Stream, do lo ngại ảnh hưởng an ninh quốc gia.
CEO Gazprom nói nhiều đoạn trên Nord Stream đã bị nước biển tràn vào và việc sửa chữa đòi hỏi phải thay mới, có thể mất một năm.
Ông Putin nói Thổ Nhĩ Kỳ là "con đường đáng tin cậy nhất" để chuyển khí đốt cho EU và đề xuất lập trung tâm cung cấp tại nước này.