Nhiều nhà máy Trung Quốc tạm dừng sản xuất, số khác livestream bán hàng trong nước, hoặc tìm thị trường mới khi thuế nhập khẩu của Mỹ có hiệu lực.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nói ông không biết liệu ông Trump, ông Tập gần đây có thảo luận hoặc điện đàm về thuế quan hay không.
Đàm phán về thuế quan của Anh và Singapore với Mỹ chưa đạt kết quả, nên sẽ có thêm các vòng thảo luận tiếp theo giữa các bên.
Sau khi công bố đòn thuế khiến cả thế giới chấn động, Tổng thống Trump đã thay đổi quyết định khi thấy những biến động tiêu cực từ thị trường chứng khoán.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ phủ nhận thông tin rằng Bắc Kinh đang đàm phán thuế quan và thương mại với Washington.
Tỷ phú Ken Griffin, nhà tài trợ của đảng Cộng hòa, cho rằng Mỹ nghèo đi 20% trong vòng 4 tuần, khi tham chiếu đồng USD với đồng euro.
Nhu cầu nội địa yếu và cuộc chiến giá khốc liệt khiến nhiều doanh nghiệp xuất khẩu Trung Quốc ngần ngại chuyển hướng, dù họ đang chịu sức ép thuế với Mỹ.
Tổng thống Trump khẳng định Mỹ liên lạc với Trung Quốc mỗi ngày để đàm phán thương mại, dù Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói rằng hai bên "đang chờ nhau".
Cuộc chiến thuế là điều Boeing không hề mong muốn lúc này, vì họ vẫn đang quay cuồng với loạt sự cố suốt 6 năm qua.
Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên điện đàm với phía Mỹ để chính thức khởi động đàm phán vấn đề kinh tế, thương mại song phương.
Nhiều doanh nghiệp đang tìm thêm thị trường xuất khẩu, trong khi chuyên gia khuyến khích họ đa dạng cả đầu vào để giải áp lực thuế quan với Mỹ.
WSJ cho biết Mỹ đang cân nhắc giảm tới một nửa thuế với hàng Trung Quốc, nhưng nguồn tin của CNBC nói điều này chỉ xảy ra nếu Bắc Kinh cũng hạ thấp rào cản thương mại.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ trích cuộc chiến thuế quan và thương mại, cho rằng nó sẽ làm suy yếu trật tự kinh tế thế giới.
Tổng thống Mỹ cho biết mức thuế nhập khẩu 145% áp lên Trung Quốc sẽ giảm mạnh nếu hai nước đạt thỏa thuận thương mại, nhưng sẽ không về 0%.
Chủ tịch Fed Chicago cho rằng tình trạng mua tích trữ có thể khiến hoạt động kinh tế Mỹ sôi nổi trong tháng 4, sau đó sẽ sụt giảm.
Một chiếc Boeing 737 MAX đáng lẽ bàn giao cho hãng bay Trung Quốc đã quay về Mỹ hôm 19/4 trong bối cảnh căng thẳng thuế quan.
Ngày 19/4, tờ Yomiuri (Nhật Bản) cho biết nước này đang cân nhắc mua thêm đậu tương và gạo của Mỹ, nhằm tăng vị thế trong đàm phán thuế.
Nhiều đối tác thương mại đã vạch ra chiến lược để thuyết phục chính quyền ông Trump không áp thêm thuế quan, đó là mua nhiều hàng Mỹ hơn.
Quyết định áp thuế nặng với nhiều hàng hóa Trung Quốc của ông Trump khiến các tiểu thương gốc Hoa tại Mỹ nơm nớp lo mất khách, thiếu hàng.
Trong 10 tuần qua, Trung Quốc ngừng nhập khẩu khí tự nhiên hoá lỏng (LNG) của Mỹ, cho thấy cuộc chiến thương mại đã lan sang lĩnh vực năng lượng.