"Không bên nào chiến thắng trong một cuộc chiến thương mại, và việc đi ngược lại với thế giới chỉ dẫn đến tự cô lập. Hơn 70 năm qua, sự phát triển của Trung Quốc dựa trên tự lực và làm việc cần mẫn, không bao giờ dựa vào sự ban phát của người khác, và cũng không sợ bất kỳ hành vi đàn áp bất công nào", Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói trong cuộc gặp với Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tại Bắc Kinh ngày 11/4.
Đây là lần đầu tiên ông Tập phát biểu liên quan cuộc chiến thương mại leo thang giữa Trung Quốc và Mỹ, trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới áp đặt mức thuế cao với nhau. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã áp mức thuế 145% với hàng hóa Trung Quốc, sau khi Bắc Kinh tuyên bố mức thuế 84% đáp trả các động thái tăng thuế của Washington.
"Bất kể môi trường bên ngoài thay đổi như thế nào, Trung Quốc vẫn sẽ tự tin và tập trung vào quản lý tốt các công việc của mình", Chủ tịch Tập nói thêm.
Ông cũng kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) chung tay với Trung Quốc chống lại "hành vi đơn phương bắt nạt", dường như đề cập mức thuế quan cao do Tổng thống Trump áp đặt, nhằm "bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp cũng như công bằng và công lý quốc tế".

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 28/3. Ảnh: Reuters
Ông Sanchez bày tỏ ủng hộ mối quan hệ cân bằng hơn giữa EU và Trung Quốc dựa trên đàm phán để giải quyết bất đồng và hợp tác ở những lĩnh vực cùng có lợi. Theo ông, không nên để căng thẳng thương mại cản trở hợp tác song phương giữa EU và Trung Quốc cũng như giữa Madrid và Bắc Kinh.
Lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh đây là chuyến thăm thứ ba của ông Sanchez tới Trung Quốc trong những năm qua, đồng thời cho biết việc tăng cường quan hệ song phương trong bối cảnh toàn cầu hiện nay sẽ thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 10/4 khẳng định nước này không muốn đối đầu với Mỹ, nhưng sẽ không sợ hãi nếu Mỹ tiếp tục đe dọa áp thuế. Bộ Thương mại Trung Quốc cũng tuyên bố nước này cởi mở trong đàm phán với Mỹ, nhưng phải trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, nhấn mạnh "việc gây sức ép, đe dọa, bắt nạt" không phải là cách hành xử đúng với Trung Quốc.
Huyền Lê (Theo CNN, CCTV, AFP, Reuters)