Trong 10 tuần qua, Trung Quốc ngừng nhập khẩu khí tự nhiên hoá lỏng (LNG) của Mỹ, cho thấy cuộc chiến thương mại đã lan sang lĩnh vực năng lượng.
Người giàu nhất nước Pháp Bernard Arnault, CEO đế chế hàng hiệu Moet Hennessy Louis Vuitton, kêu gọi châu Âu thỏa hiệp với Mỹ để tránh thuế.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không muốn tiếp tục nâng thuế, vì việc này sẽ cản trở tiêu dùng.
Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đề xuất áp thuế bổ sung với nhiều thiết bị hàng hải do Trung Quốc sản xuất, để tránh phụ thuộc quá mức.
Tổng thống Trump cho biết Mỹ đang trao đổi với Trung Quốc về thuế quan, tin rằng hai bên có thể đạt "thỏa thuận rất tốt".
Châu Âu cần quan hệ thương mại chặt chẽ hơn với Trung Quốc để củng cố đầu ra trước thuế quan Mỹ, nhưng đạt được điều này sẽ không đơn giản, theo giới phân tích.
Tổng thống Mỹ bất ngờ tham gia cuộc gặp sơ bộ với quan chức thương mại Nhật Bản - một trong các quốc gia đầu tiên khởi động đàm phán thuế với Mỹ.
Ông Jerome Powell cho rằng thuế nhập khẩu đang đẩy nền kinh tế Mỹ vào con đường tăng trưởng chậm lại, thất nghiệp tăng lên và lạm phát cao hơn.
Nhiều tiểu thương Trung Quốc lên mạng xã hội Rednote, kêu gọi người dùng trong nước mua ủng hộ số hàng không thể bán sang Mỹ vì thuế cao.
Nhà Trắng cho biết một số mặt hàng từ Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ phải đối mặt thuế quan tổng cộng 245%.
Các quan chức kinh tế Mỹ thể hiện quan điểm, vai trò khác nhau trong đòn thuế của ông Trump, như chiến lược "tung hứng" để đạt hiệu quả cao nhất.
Cơ quan Bưu chính Hong Kong (Hongkong Post) ngừng giao hàng hóa (trừ tài liệu) sang Mỹ, khi thuế với hàng giá trị nhỏ từ Trung Quốc bị nâng lên gấp 4.
Một số doanh nghiệp Mỹ khởi kiện chính quyền ông Trump vì đòn thuế, số khác ngại công khai đối đầu với Tổng thống, dù lo lắng về hậu quả của thuế cao với việc kinh doanh.
Trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Mỹ tiếp tục leo thang, Trung Quốc vừa ra lệnh buộc các hãng trong nước dừng nhận thêm máy bay Boeing.
Mỹ điều tra dược phẩm và sản phẩm bán dẫn nhập khẩu để đánh giá khả năng áp thuế nếu quá phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài.
Chính sách bất ổn của ông Trump khiến các thị trường biến động, gây áp lực lên tâm lý đầu tư - tiêu dùng và xáo trộn chuỗi cung ứng.
Windsor, thủ phủ ngành ôtô Canada, là nơi cảm nhận rõ nhất sức nóng từ đòn thuế của ông Trump, khi kinh tế thành phố phụ thuộc nhiều vào thương mại với Mỹ.
Khoảng 900 lao động thuộc Liên đoàn Công nhân Ôtô Mỹ sẽ thất nghiệp do quyết định áp thuế 25% với ôtô nhập khẩu của ông Trump.
Bà von der Leyen nói thương mại toàn cầu đã thay đổi sau đòn thuế của ông Trump và quan hệ hai bờ Đại Tây Dương khó bình thường trở lại.
Trong tháng trước, giá trị hàng hoá xuất khẩu của Trung Quốc bằng đồng USD tăng 12,4% so với cùng kỳ 2023, cũng vượt xa dự báo trước đó.