Đây là đánh giá chung của ngành công an. Theo đó, nổi lên là tình trạng lợi dụng chủ trương hoàn thuế VAT, nhiều doanh nghiệp đã chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Nạn lừa đảo xuất khẩu lao động cũng lan rộng, mà nạn nhân là những nông dân, phải bán nhà cửa, vay tiền đặt cọc để xuất ngoại.
Cho đến nay, hơn 30 vụ khai thác trái phép dịch vụ viễn thông quốc tế đã bị phát hiện, gây thất thu cho ngành bưu điện hàng chục triệu USD. Thế nhưng, trong số đó, mới chỉ đưa ra xét xử được tổng cộng 4 vụ, vì thiếu văn bản hướng dẫn. Thực tế xét xử đang gây nhiều tranh cãi.
Sau khi có quyết định của Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) về việc đổi số điện thoại di động (ĐTDĐ), VnExpress đã đưa tin và nêu lên ý kiến khách hàng về những phiền hà. Trung tâm Thông tin Bưu điện đã có văn bản giải thích việc mở rộng kho số để phát triển thêm thuê bao.
Cuối năm ngoái, bà Ngô Phương Lan (ở 33 Lương Sử A, HN) mua một hộp đậu Hà Lan ở siêu thị Fivi Mart. Phát hiện trên hộp không ghi địa chỉ sản xuất, lại có 2 hạn sử dụng khác nhau, bà đã nhờ Văn phòng Khiếu nại ở HN can thiệp. Nhưng đến nay, chưa có một lời giải thích hay đền bù nào từ phía nhà sản xuất.
Ngay sau khi có tin về việc Công ty Thông tin Di động thuộc Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông VN quyết định thay đổi số thuê bao điện thoại di động từ 6 lên 7 số, vnExpress đã phỏng vấn một số người có chức năng thuộc ngành viễn thông. Đồng thời chúng tôi cũng nhận được ý kiến của các khách hàng sử dụng điện thoại di động.