Theo dự thảo về kế hoạch đảm bảo vệ sinh an toàn thịt động vật sau dịch cúm gia cầm do Sở Y tế TP HCM trình lên UBND thành phố sáng nay, toàn bộ việc chăn nuôi và giết mổ gia súc, gia cầm sẽ được chuyển ra ngoại thành thành phố.
Cục trưởng Thú y Bùi Quang Anh đã thừa nhận như vậy khi trao đổi với VnExpress về công tác kiểm dịch giết mổ gia cầm nhằm ngăn dịch cúm tái phát. Theo ông, ngành thú y không kiểm soát quá 50% số gia súc, gia cầm trên thị trường do việc giết mổ được thực hiện nhỏ lẻ, phân tán.
Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Huy Ngọ tại hội nghị khôi phục đàn gia cầm các tỉnh phía Nam sáng nay cho biết, Chính phủ sẽ hỗ trợ 5.000 đồng/con xuất chuồng, chim bồ câu và các loại khác 2.000 đồng/con, 500 đồng/chim cút, 300 đồng/trứng gia cầm.
Chiều qua, TP HCM tổ chức hội nghị tổng kết tình hình chống dịch cúm gia cầm và triển khai biện pháp khôi phục, tiêu thụ thịt gia cầm trên thị trường. Theo Sở Y tế, thành phố cần có phương án tổng thể xây dựng “chuỗi liên hoàn” chứ không làm riêng lẻ từng khâu. Nóng vội sẽ đồng nghĩa với nguy cơ tái phát dịch.
Sau 10 ngày mở cửa thị trường gia cầm, chỉ duy nhất có thịt gà nhập ngoại đang được bày bán tại hệ thống Metro của thành phố là theo đúng tiêu chuẩn có giấy phép kiểm dịch. Thịt gà đông lạnh do siêu thị nhập từ Australia dưới dạng cánh và đùi được bán với giá 38.500 đồng/kg.
Sáng nay, quyền Cục trưởng Bảo vệ Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường - Trần Hồng Hà đã yêu cầu các địa phương nhanh chóng thống kê, khoanh vùng những điểm tiêu hủy gà, vịt... Biện pháp này nhằm kiểm soát tình trạng ô nhiễm nước ngầm và không khí do chôn lấp gia cầm không đúng quy định.
Mặc dù UBND thành phố chưa công bố hết dịch, nhưng hôm nay, nhiều chợ ở Hà Nội đã bán gia cầm trở lại. Khách hàng phần lớn là chủ hiệu kinh doanh ăn uống. Giá gia cầm giữ ở mức cao, khoảng 20.000 đồng/kg gà công nghiệp và 35.000 đồng/kg gà ta.
Chiều nay, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Huy Ngọ cho biết, các hộ chăn nuôi gia cầm bị thiệt hại do dịch cúm sẽ được giảm 50% lãi suất nếu vay vốn của ngân hàng để tái sản xuất. Họ cũng được cung cấp con giống với giá bằng một nửa giá thị trường.
Hôm nay, Hải Phòng, Đà Nẵng, Lâm Đồng và Bình Dương đã trở thành những địa phương đầu tiên trên cả nước công bố thoát khỏi dịch cúm gia cầm. 27/53 tỉnh còn lại trong danh sách vùng dịch giờ đã đủ điều kiện về thời gian khống chế dịch, song còn phải chờ kiểm tra vệ sinh môi trường lần cuối.
Phó chủ tịch Mai Quốc Bình hôm nay nói còn khá lâu gia cầm tươi sống mới được phép tiêu thụ và quy định về mua bán sản phẩm từ gia cầm hiện hành là khắt khe nhưng phải tuân thủ. Những vướng mặc trong việc thực hiện thông báo ngày 5/3 của UBND thành phố khó giải quyết sớm.
"TP HCM, Hà Nội có thể quy hoạch hệ thống lò giết mổ, chế biến gia cầm ngay từ bây giờ. Thời gian sau dịch là cơ hội để chúng ta tạo cho người dân thói quen sử dụng thực phẩm mới, hiện đại và an toàn" - Cục trưởng Thú y Bùi Quang Anh phát biểu như vậy khi trả lời phỏng vấn VnExpress chiều nay.
Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Huy Ngọ dự đoán phải đến giữa năm 2005, hoạt động chăn nuôi trên cả nước mới trở lại bình thường và sau 3 năm nữa tổng đàn gia cầm sẽ đạt quy mô như trước khi có dịch.
Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều nay, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Lê Huy Ngọ khẳng định, mục tiêu của Chính phủ khống chế dịch trong tháng 2 đã đạt được. Ba ngày qua, cả nước không phát hiện trường hợp gia cầm bệnh nào.
Sáng 27/2, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Huy Ngọ khẳng định đã cơ bản khống chế được dịch cúm gà trên toàn quốc như yêu cầu của Chính phủ. Nhiệm vụ chủ yếu của tháng 3 sẽ là khôi phục ngành chăn nuôi, với biện pháp chính là khai thông thị trường.
Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Huy Ngọ thông báo như vậy, chiều nay. Như vậy, các địa phương sẽ phải tiếp tục khử trùng, tiêu độc và theo dõi đàn gia cầm thêm 9 ngày so với 21 ngày Cục Thú y đề nghị trước đây, nhằm bảo đảm mầm bệnh hoàn toàn bị tiêu diệt.
Sáng nay, đa số đại biểu tham dự hội thảo khôi phục đàn gia cầm đều cho rằng chưa thể nói được khi nào mới thực hiện được việc này. Khi nào dịch đã thật sự hết ở các tỉnh Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long, thậm chí trên toàn quốc, thì thành phố mới có thể tính đến chuyện đó.
Sáng nay, Phó chủ tịch UBND thành phố Mai Quốc Bình cho biết thành phố đồng ý với việc buôn bán thịt gà trở lại trên địa bàn từ ngày 5/3. Trong thời gian đầu, chỉ cho phép bán thịt gà tại các siêu thị và cửa hàng thực phẩm. Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ mở cửa thị trường cho các loại gia cầm khác.
Theo báo cáo của Cục Thú y chiều nay, hai địa phương này vẫn xuất hiện các ổ dịch mới trong phạm vi các xã bị cúm gà tấn công trước đó. 55 tỉnh còn lại không phát sinh ổ dịch mới, đồng thời không tiêu hủy thêm gia cầm.
Sáng nay, một số chợ thuộc tỉnh Hà Tây đã bán gà và trứng gà. Những sản phẩm này được bày bán công khai, và không có tem kiểm dịch của thú y như quy định. Việc vận chuyển gia cầm sống vẫn được thực hiện mà không có sự kiểm tra về dịch tễ.
Theo dự thảo hướng dẫn điều kiện công bố hết dịch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thôn xã nào trong 21 ngày không phát hiện thêm gia cầm mắc bệnh thì được coi là an toàn. Văn bản này dự kiến được ban hành ngày mai và như vậy đến giữa tuần này, nhiều xã có thể ra khỏi danh sách vùng dịch.