Đề xuất thí điểm sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh "mới là bước đầu", chưa trình Chính phủ vì cần xin ý kiến Bộ, ngành, địa phương và nhân dân.
Bộ Nội vụ đang xây dựng đề án cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến quý III/2021 trình Quốc hội, lãnh đạo Bộ Nội vụ cho biết.
Bốn tỉnh trên cả nước đã thí điểm hợp nhất, sáp nhập sở ngành, gồm Lào Cai, Bạc Liêu, Hà Giang và Cà Mau.
Chính phủ ban hành nghị định giữ nguyên các sở ngành hiện nay, không sáp nhập như dự thảo đưa ra cách đây 3 năm.
Khối lượng công việc của các sở ngành quá lớn, TP HCM đang xây dựng đề án chính quyền đô thị... nên không sáp nhập các sở như yêu cầu của Bộ Nội vụ.
15 trong 63 tỉnh, thành đã gửi văn bản về Bộ Nội vụ đăng ký thí điểm sáp nhập sở, ngành cấp tỉnh và phòng, ban cấp huyện.
Sau khi một số tỉnh sáp nhập cơ quan chuyên môn để tinh gọn bộ máy, Bộ Nội vụ quyết định tạm dừng để "tránh xáo trộn".
Việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện theo hướng tinh gọn sẽ được tiếp tục khi Chính phủ ban hành Nghị định mới.
Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa cho hay, việc sáp nhập một số cơ quan chuyên môn cấp tỉnh là để bộ máy được hoạt động tốt nhất.
Ông Lê Vĩnh Tân cho hay quyền quyết định các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh thuộc thẩm quyền của Chính phủ vì thế nên chờ nghị định về việc này.
Theo dự thảo Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến thì hai sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính sẽ được sáp nhập thành Sở Kế hoạch - Tài chính; hai sở Xây dựng, Giao thông Vận tải hợp nhất thành Sở Giao thông, Xây dựng và Phát triển đô thị.
Nhiều sở ngành ở địa phương được đề xuất sáp nhập theo hướng tinh gọn với quy định cụ thể số lượng cấp phó và bộ máy nhân sự.