Con tôi 5 tuổi, đang học lớp lá, rất hiếu động, không tập trung nhưng học thì mau nhớ. Cháu mắc bệnh lười và chậm chạp, biết mà không chịu làm, cái gì cũng nhờ người khác làm.
Vụ việc 7 học sinh cấp hai tại TP HCM bị "bắt cóc" dưới chiêu bài đi "phỏng vấn nhận quà" cuối tháng 8 đã khiến nhiều người hoang mang. Sự việc này cho thấy ngay cả với con lớn thì cha mẹ và trẻ cũng không được mất cảnh giác.
Ở cuối tuổi mẫu giáo (5 đến 6 tuổi), trẻ đã hình thành nhân cách. Vì thế cha mẹ nên giúp bé rèn tính tự lập qua các trò chơi, làm việc phải tới nơi tới chốn và có kết quả cụ thể...
Cuối tuần, được ba mẹ chở về quê chơi, hai anh em Tèo háo hức dậy từ rất sớm. Đến nhà ngoại, các bé tíu tít cúi đầu chào ông bà. Khi thấy nhà dơ, đứa anh 7 tuổi lấy chổi quét rồi bảo đứa em 4 tuổi cầm gàu hốt rác dọn dẹp nhà cửa cho ngoại.
8h rưỡi sáng, bà Nhuận bê bát mì bò gõ cửa phòng con trai gọi "Dậy ăn con ơi". Anh con trai 27 tuổi ra trường 5 năm vẫn chưa chọn được chỗ làm vì nơi thì "xa quá, đi mệt", chỗ lại "lương thấp, chả bõ"...
Nghỉ hè là thời gian tuyệt vời để bố mẹ giúp trẻ biết quản lý, làm những công việc nhà và tự phục vụ bản thân... Cảm giác của bé khi làm tốt những “việc nhỏ” này cũng thú vị như cảm giác thành công ở người lớn.
Sự trưởng thành của trẻ dựa trên quá trình giáo dục và kinh nghiệm lĩnh hội được trong suốt cuộc đời. Dưới đây là một số phương pháp mà cha mẹ nên áp dụng để giúp con cái trưởng thành hơn: