Ba điều trẻ cần lưu ý để tránh bị lạm dụng tình dục là không đi chơi khuya, không đi chơi với người lạ và thận trọng khi tiếp xúc với người lạ.
Buổi trưa, đang trên đường từ trường về nhà, bé Khánh Vân (quận 7, TP HCM) chợt cảm thấy có người đàn ông đang đi theo mình. Để thử xem có đúng bị theo dõi không, bé quay ngược lại, thấy chú đó cũng quay ngược theo.
Nhiều bố mẹ đợi đến khi con dậy thì mới bắt đầu giáo dục giới tính cho con. Theo bác sĩ Nguyễn Lan Hải, như thế là quá muộn. Hãy giáo dục bé ngay từ khi mới lọt lòng, mầm non - ở độ tuổi của nụ hoa tính dục.
Khi bị quấy rối, hãy đứng ngay dậy nhìn thẳng vào kẻ định xâm hại, hét to kiên quyết hay giữ khoảng cách đủ để kẻ đó không với tay đến mình hoặc bỏ đi ngay...
Bé Thụy đang chờ mẹ ở cổng trường bỗng có một ông xe ôm đến gần bảo "Mẹ cháu bận công việc nên nhờ bác đến đón cháu". Định leo lên xe, cô bé sực nhớ lời mẹ dặn nên gọi điện hỏi mẹ để xác minh.
Trẻ 6 tuổi đã có kinh nguyệt không còn là “chuyện hiếm” thời nay. Nếu không được tư vấn và trang bị kiến thức về vấn đề này, các em rất dễ bị lạm dụng.
Ngày nay, tình trạng chị em phụ nữ bị những người thân quen, ví dụ như người yêu, bạn bè, họ hàng….cưỡng hiếp ngày càng trở nên phổ biến.
Nhiều nghiên cứu thực hiện tại Việt Nam cho thấy tỷ lệ trẻ em nam bị xâm hại tình dục tương đương, thậm chí là cao hơn trẻ gái. Thế nhưng xã hội, gia đình mới chỉ quan tâm bảo vệ bé gái và quên mất việc bảo vệ trẻ trai.
Những căn bệnh lây truyền qua đường tình dục tưởng chỉ gặp ở người lớn, nhưng thực tế, trẻ em cũng có thể mắc do chính sự chủ quan của người chăm sóc.
> Những bệnh vùng kín hay gặp ở bé gái
"Không ít cô gái bị nỗi ám ảnh mất trinh đeo đẳng nhiều năm và không dám mở lòng với ai, họ cần được giúp đỡ", bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung nói về lý do thực hiện dịch vụ nhạy cảm này.
> Bi hài chuyện đi vá màng trinh
Em Thanh bị bố dượng xâm hại tình dục nhiều lần mà không dám nói với ai. Mới đây, người hàng xóm phát hiện sự việc, gọi đến đường dây nóng tư vấn và hỗ trợ trẻ em của Trung tâm công tác xã hội Phú Yên nhờ can thiệp.
Nghiên cứu mới nhất của Trung tâm Pháp y Đà Nẵng cho thấy, trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 18 có nguy cơ bị hãm hiếp cao nhất, chiếm 90% các trường hợp tại thành phố này. Trong số đó 40% là các ca từ 5 đến 13 tuổi.
> Teen dại khờ trước 'yêu râu xanh'/ Cha mẹ thường không biết con bị sàm sỡ/ Dấu hiệu trẻ bị xâm hại/ Để trẻ tránh bị xâm hại
Mặc dù đường dây tư vấn bảo vệ trẻ em miễn phí đã tồn tại 6 năm nhưng có rất ít người biết tới và sử dụng với mục đích này. Đường dây nóng 113 của cảnh sát cũng chưa bao giờ nhận được cuộc gọi tố cáo việc trẻ bị đối xử thô bạo.
> Clip hành hạ trẻ em khiến cộng đồng mạng nổi giận/ Cha bé 3 tuổi đau đớn khi xem clip con bị hành hạ
Ngỡ con gái dậy thì sớm khi thấy máu ở đáy quần lót của con, chị Như (Ba Đình, Hà Nội) dẫn cô bé đến một bác sĩ phụ khoa để xin tư vấn. Chị rụng rời khi nghe bác sĩ nói con mình có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.
75% học sinh nữ và 25% học sinh nam chỉ biết phản đối một cách thụ động khi bị quấy rối, lạm dụng tình dục. Thậm chí, nhiều em lúc đầu phản đối nhưng sau đó lại trở thành tòng phạm.
> Teen nam bị xâm hại tình dục nhiều hơn nữ / Trẻ nhỏ dễ gặp yêu râu xanh/ Dấu hiệu trẻ bị xâm hại
Không chịu ăn uống, sợ người lạ và kêu đau vùng kín, một bé gái lớp 4 ở Lâm Hà, Lâm Đồng, phải nhập viện cấp cứu và chuyển qua nhiều khoa điều trị khác nhau.
Một cuộc khảo sát gần 3.000 học sinh tuổi từ 12 đến 18 tại Hà Nội và Hải Dương đã cho kết quả bất ngờ, hơn 20% số nam sinh được hỏi từng bị xâm hại tình dục trong khi con số này ở nữ là 18%.