Từ lúc 3- 4 tuổi, con gái chị Nguyễn Thị Mai (huyện Xuân Trường, Nam Định) đã phổng phao, cao hơn các bạn cùng trang lứa 6-7cm. Nghe mọi người khen "khéo nuôi", chị Mai nở mày nở mặt. Tuy nhiên, mới vào lớp 1 được một học kỳ, con chị bỗng nhiên "bị chảy máu" tại trường.

Còn dậy thì thật thì trẻ sẽ phát triển toàn diện. Đối với trẻ gái thì quá trình dậy thì thường bắt đầu lúc 8-13 tuổi, trẻ trai từ 11 đến 14 tuổi.
Phim ảnh kích thích dậy thì
Bác sĩ Hùng cho biết, trẻ em ngày càng dậy thì sớm là do ảnh hưởng của các điều kiện sống tốt hơn, văn hóa xã hội phát triển hơn. Đặc biệt, trẻ em sớm tiếp cận với các hình ảnh "tươi mát" thì dễ kích thích hệ thần kinh, đẩy nhanh quá trình chín ở hệ viền của não - vùng quyết định sự dậy thì của trẻ. Vì thế, trẻ hay xem phim, chơi game, vào mạng thì càng dễ dậy thì sớm.
Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm - Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Trung ương cho biết, trẻ ăn nhiều thức ăn có nguồn gốc được chăn nuôi công nghiệp sẽ có nguy cơ dậy thì sớm. Nguyên nhân là các vật nuôi, cây trồng công nghiệp thường được "thúc" bằng các hoóc môn tăng trưởng có ảnh hưởng đến hoóc môn của trẻ. Trẻ dậy thì sớm thường nhỏ, lùn vì đầu xương sớm đóng kín khi quá trình dậy thì kết thúc.