Maher Sufian Al Tikriti, người anh em họ với cựu tổng thống Iraq đồng thời là chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cộng hoà đặc biệt, đã ra lệnh cho binh sĩ hạ vũ khí rồi chạy khỏi Iraq trên một phi cơ của Mỹ. Thông tin này được đăng tải trên tờ Le Journal du Dimanche số ra hôm qua.
Xuất thân trong một gia đình nghèo ở vùng nông thôn, Saddam Hussein đã vươn lên trở thành người đàn ông quyền lực nhất đất nước Iraq. Sự nghiệp chính trị đầy biến động đã biến ông từ một người thân phương Tây trở thành kẻ thù không đội trời chung của họ.
Tổng thống Saddam Hussein đồng thời cũng là Thủ tướng, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang và Chủ tịch Hội đồng Chỉ huy Cách mạng Iraq. Mặc dù thâu tóm quyền lực nhưng để lãnh đạo được đất nước, ông phải nhờ sự hậu thuẫn của những nhân vật đặc biệt trung thành.
Khi chiến tranh xảy ra, đặc nhiệm Mỹ sẽ lùng sục trên toàn lãnh thổ Iraq để truy tìm ông Saddam Hussein. Một nhóm điệp viên sẽ tìm kiếm tài sản của nhà lãnh đạo Baghdad. Washington cho rằng không có đôla, Saddam sẽ khó tồn tại khi lẩn trốn hơn Osama bin Laden, mà số tiền đó lại có thể giúp tái thiết Iraq.
Trong bài phát biểu trên truyền hình kỷ niệm 34 năm đảng Baas lên nắm quyền (17/7/1968), Tổng thống Iraq tuyên bố âm mưu của những thế lực nước ngoài nhằm lật đổ ông sẽ thất bại. Các nước láng giềng thì vẫn lo ngại cuộc tấn công của Mỹ sẽ gây bất ổn cho khu vực.
Mohammed Nour al-Din Saffi vẫn sẽ chịu sự quản thúc của nhân viên an ninh Mỹ cho đến khi về tới New Zealand, nơi anh đã nhập quốc tịch. Rodney Germain, phát ngôn viên của Cơ quan Nhập cư và Nhập tịch Mỹ, hôm nay cho biết, Saffi sẽ không bị truy tố hình sự.
Hôm qua, Cơ quan Chống khủng bố Liên bang của Mỹ đã bắt Mohammed Saffi tại một khách sạn ở Miami. Phát ngôn viên FBI Judy Orihuela tuyên bố, Saffi không có thị thực sinh viên - một thứ giấy tờ cần thiết đối với công dân nước ngoài khi đến học tại những trường đào tạo hàng không ở Mỹ.
Ông Saddam Hussein hôm 16/4 cho rằng những cuộc tấn công bằng bom của chiến binh Palestine là “một cách đối phó hợp pháp của những người bị xâm chiếm đất đai”. Từ khi xung đột Trung Đông bùng nổ tháng 9/2000, ông đã gửi 25.000 USD tiền cứu trợ tới các gia đình Palestine có con em tham gia đánh bom tự sát.
Đó là lời khẳng định của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld, trong một bài phát biểu tại Lầu Năm Góc, hôm thứ tư. Theo ông Rumsfeld, Tổng thống Iraq Saddam Hussein đã tăng “lương” từ 10.000 USD lên 25.000 USD cho những người tình nguyện hy sinh.
Chiếc máy bay được trao cho Tổng thống Saddam Hussein hôm 18/8. Những người tặng thổ lộ, đó là “món quà mọn” dành cho ông Saddam và nhân dân Iraq, giữa lúc Baghdad đang gồng mình chống chọi với lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc kéo dài 11 năm.
Bức thư được trao tận tay Tổng thống Saddam Hussein hôm qua (18/7). Người làm nhiệm vụ giao liên đó chính là đặc phái viên Nga Nicolai Kortozev. Trong bức thư, ông Putin bày tỏ quan điểm về kế hoạch “trừng phạt thông minh” của Mỹ và Anh đối với Iraq cũng như mong muốn thúc đẩy mối quan hệ song phương giữa hai nước trong tất cả các lĩnh vực.
"Ông Hussein đang cân nhắc việc từ chức vào tháng 9 tới và tiến cử con trai thứ, Qusay, 35 tuổi, giữ chức Tổng thống Iraq ”, Al-Hayat, tờ báo Ảrập Xêút đứng hàng đầu thế giới Ảrập về chất lượng, thông báo hôm qua (12/7).
“Tôi ước có cơ hội được đứng trong hàng ngũ của các chiến binh Palestine. Người Ảrập đã từng nói rằng Thánh Alah sẽ luôn che chở cho tôi. Hãy cùng nhau đứng lên chống lại sự xâm chiếm của người Do Thái”, ông Saddam Hussein thổ lộ với một phái đoàn doanh nghiệp Algeria.
Hoạ sĩ người Canada, Jonathon Earl Browser, tuyên bố rằng một tác phẩm nghệ thuật của ông đã xuất hiện trái phép trên trang bìa cuốn tiểu thuyết ngụ ngôn lãng mạn của Tổng thống Iraq, Saddam Hussein.
Quốc hội Iraq đã đề xuất ý kiến này hôm qua (23/4), theo đó ngày 28/4 hàng năm, sinh nhật của Tổng thống Saddam Hussein, sẽ là ngày quốc lễ.
Hôm qua, trong một thông cáo được đưa ra sau cuộc họp nội các chính phủ, Tổng thống Iraq, Saddam Hussein, nói rằng ông muốn tặng số tiền này (khoảng 94,5 triệu USD) cho những người nghèo khổ Mỹ với điều kiện Liên Hợp Quốc cho phép một uỷ ban độc lập của nước này được quyền quản lý số tiền trên.