![]() |
Tổng thống Saddam Hussein. |
Theo thông tấn xã Iraq (INA), việc làm này của các nghị sĩ, cho thấy người dân Iraq đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Tổng thống trong những thời điểm khó khăn nhất, chống lại những kẻ xâm lược và các âm mưu chống phá Baghdad.
Đề xuất của Quốc hội còn phải được cơ quan quyền lực cao nhất Iraq, Hội đồng Chỉ huy Cách mạng, thông qua trước khi được thi hành. Trong thời gian này, Iraq đang chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho Tổng thống vào thứ bảy, bằng với các cuộc diễu hành trên đường phố, triển lãm, hoà nhạc và các lễ hội ở quê hương ông, ở Tikrit, phía bắc Baghdad.
Ông Saddam Hussein, lên nắm quyền kể từ năm 1979, đã lãnh đạo đất nước qua hai điểm mốc lớn là cuộc chiến tranh với Iran và sau đó là chiến tranh Vùng Vịnh.
Bá Thuỳ (theo CNN, 24/4)