Tư lệnh Hạm đội 7 Mỹ nói rằng Trung Quốc đủ khả năng triển khai lực lượng bao vây đảo Đài Loan, nhấn mạnh Washington cần chuẩn bị đối phó.
Trung Quốc phản đối sau khi ông Biden nói Mỹ sẽ can thiệp nếu Đài Loan bị tấn công, kêu gọi Washington hãy hành xử cẩn trọng.
Ông Biden nói lực lượng Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan nếu hòn đảo bị tấn công, trong khi khẳng định chính sách "Một Trung Quốc" không thay đổi.
Trung Quốc trừng phạt các CEO của hai công ty Mỹ Boeing Defense và Raytheon vì liên quan thương vụ bán vũ khí cho đảo Đài Loan.
Trung Quốc trao công hàm phản đối, cảnh báo quan hệ với Mỹ sẽ bị ảnh hưởng nếu nước này thông qua dự luật Chính sách Đài Loan 2022.
Mỹ được cho là đang cân nhắc các lựa chọn trừng phạt Trung Quốc nhằm kiềm chế nước này trong những động thái liên quan tới vấn đề Đài Loan.
Phái đoàn 8 nghị sĩ Mỹ đáp xuống Đài Loan trong chuyến thăm không công bố trước và dự kiến làm việc tại đây trong hai ngày.
Tướng không quân Mỹ cảnh báo Washington sẽ nhắm mục tiêu vào năng lực hậu cần của Bắc Kinh nếu Trung Quốc thu hồi đảo Đài Loan bằng vũ lực.
Hai tiêm kích hạng nặng J-11 Trung Quốc vượt đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan, khiến Đài Bắc điều động lực lượng theo dõi.
Đài Loan phát hiện gói hàng chứa đồ ăn kèm một bức thư trên đảo Liệt Tự nghi do UAV từ đại lục thả xuống.
Mỹ duyệt bán 100 tên lửa không đối không, 60 tên lửa chống hạm và các thiết bị quân sự trị giá 1,1 tỷ USD cho đảo Đài Loan.
Tài phiệt Đài Loan Tsao tuyên bố chi 33 triệu USD để huấn luyện 3,3 triệu dân quân bảo vệ hòn đảo, đề phòng xảy ra xung đột.
Đài Loan thông báo binh sĩ trên hòn đảo nhỏ gần Trung Quốc đại lục bắn hạ một UAV dân sự chưa xác định vì bay vào khu vực cấm.
Lần đầu nổ súng bắn cảnh cáo UAV Trung Quốc, Đài Loan dường như truyền đi thông điệp cứng rắn rằng họ không ngại phản ứng mạnh với Bắc Kinh.
Trung Quốc cho rằng Mỹ phải loại bỏ ảnh hưởng tiêu cực từ chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi để hai bên nối lại đàm phán về khí hậu.
Đài Loan tuyên bố sẽ tự vệ và tấn công đáp trả tàu chiến, máy bay Trung Quốc tiến vào khu vực 12 hải lý quanh hòn đảo.
Thống đốc Arizona Ducey trở thành quan chức Mỹ mới nhất tới Đài Loan bất chấp Trung Quốc cảnh báo về các chuyến thăm hòn đảo.
Hai tàu chiến Mỹ di chuyển qua eo biển Đài Loan lần đầu tiên từ sau chuyến thăm hòn đảo của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi hồi đầu tháng.
Cựu ngoại trưởng Singapore George Yeo lo ngại xung đột Mỹ - Trung có thể bùng phát nếu Tổng thống Biden không thể hiện vai trò lãnh đạo mạnh mẽ.
Đại sứ Trung Quốc tại London Trịnh Trạch Quang cảnh báo sự can thiệp của Anh và Mỹ vào Đài Loan có thể dẫn tới xung đột.