Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua khẳng định rằng lá chắn tên lửa và việc cắt giảm kho vũ khí hạt nhân chiến lược là hai chuyện riêng rẽ, bác bỏ ngay lập tức những quan ngại của Nga.
> Putin: Lá chắn tên lửa Mỹ là vật cản
Thủ tướng Nga Vladimir Putin hôm nay tuyên bố kế hoạch phòng thủ tên lửa của Mỹ là trở ngại chính trong việc ký kết thỏa thuận cắt giảm kho vũ khí hạt nhân.
Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Nikolai Makarov cho biết Matxcơva chưa từ bỏ kế hoạch đặt hệ thống tên lửa tầm ngắn ở gần biên giới Ba Lan.
> Nga mừng vì Mỹ từ bỏ lá chắn tên lửa
Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định sự phản đối của Nga không phải là lý do khiến ông từ bỏ kế hoạch triển khai hệ thống đánh chặn tên lửa ở châu Âu.
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev chúc mừng quyết định của Mỹ từ bỏ hệ thống phòng thủ tên lửa đặt ở Ba Lan và CH Czech.
> Mỹ từ bỏ lá chắn tên lửa ở châu Âu
Washington quyết định bỏ kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Ba Lan và Czech - một bước thay đổi to lớn trong chính sách đối ngoại và quốc phòng của Mỹ.
> Mỹ từng nóng mặt với Nga vì lá chắn
> Nga dọa dùng vũ lực đáp trả tên lửa Mỹ
Nga có thể sẽ triển khai lá chắn chiến lược ở vùng cực tây của nước này nếu Mỹ tiếp tục xây dựng hệ thống phòng thủ ở Trung Âu.
> Nga mặc cả với Mỹ về tên lửa
Ngay trước thềm chuyến thăm Nga của Tổng thống Mỹ Obama hôm nay, Matxcơva tuyên bố sẽ chỉ ký kết thỏa thuận cắt giảm vũ khí hạt nhân nếu Washington nhượng bộ trong kế hoạch lá chắn tên lửa ở châu Âu.
> Nga, Mỹ muốn cắt giảm kho vũ khí hạt nhân
Tổng thống Mỹ Barack Obama đưa ra đề xuất Mỹ sẽ ngừng triển khai kế hoạch phòng thủ tên lửa ở Đông Âu nếu Nga cùng giúp ngăn Iran chế tạo vũ khí nguyên tử.
Matxcơva tuyên bố họ không loại trừ khả năng Washington tham vọng tiến xa hơn hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu.
> Mỹ không thể xoa dịu Nga về tên lửa
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết Washington sẽ xem xét lại kế hoạch lắp đặt hệ thống đánh chặn tên lửa ở châu Âu, nếu Iran ngừng theo đuổi vũ khí hạt nhân.
> Nga mặc cả với Mỹ về tên lửa
Nga và Mỹ đang ở thời điểm quan trọng trong mối quan hệ song phương, khi hai cựu đối thủ thời Chiến tranh Lạnh cố gắng giải quyết các bất đồng, trong đó có kế hoạch lá chắn tên lửa ở châu Âu của Mỹ.
Quân đội Nga sẽ trang bị hàng loạt tên lửa mang đầu đạn hạt nhân mới có khả năng chọc thủng các lá chắn tên lửa Mỹ.
> Ảnh tên lửa chiến lược Nga
> Nga nâng cấp tên lửa đối phó Mỹ
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố mọi nỗ lực nhằm minh bạch hóa kế hoạch triển khai tên lửa của Mỹ ở châu Âu cũng không thể xoa dịu hoàn toàn Matxcơva.
> Mỹ nóng mặt với Nga
Bên cạnh việc triển khai tên lửa chiến thuật Iskander gần biên giới Ba Lan, Nga có thể sử dụng vũ khí có khả năng tàn phá ở mức "hủy diệt" của lực lượng không quân để chống lại kế hoạch lá chắn hỏa tiễn của Mỹ ở châu Âu.
Ba Lan hôm qua tiếp bước Czech ký thỏa thuận với Mỹ về kế hoạch đặt một phần của hệ thống lá chắn tên lửa tại quốc gia Đông Âu này, bất chấp sự phản đối của Nga.
> Mỹ, Czech ký thỏa thuận tên lửa
Đại sứ Nga tại Belarus hôm qua cảnh báo, Matxcơva có thể triển khai tên lửa tầm ngắn và máy bay ném bom chiến lược tại nước láng giềng này, để đáp trả kế hoạch lập lá chắn tên lửa của Mỹ ở Đông Âu.
> Nga chỉ trích lá chắn tên lửa
Tổng thống Litva Valdas Adamkus đang có chuyến thăm Argentina đã xác nhận với báo chí rằng, nước này sẵn sàng cho Washington lắp đặt các bộ phận của hệ thống phòng thủ tên lửa nếu cần thiết.
> Mỹ và Czech ký thỏa thuận tên lửa
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hôm qua cho rằng, việc lắp đặt hệ thống đánh chặn tên lửa của Mỹ ở châu Âu sẽ đe doạ an ninh khu vực.
> Nga dọa đáp trả thỏa thuận tên lửa Mỹ - Czech
Nga tuyên bố sẽ dùng các biện pháp quân sự để đáp trả, nếu Mỹ và Czech tiếp tục kế hoạch lắp đặt hệ thống đánh chặn tên lửa ở Đông Âu.
> Mỹ và Czech ký thoả thuận lá chắn tên lửa