Quan chức Iran tuyên bố Tehran có thể phải chế tạo vũ khí hạt nhân để tự vệ khi đề cập lời đe dọa "ném bom" của ông Trump.
Tổng thống Trump dọa sẽ "ném bom và áp thuế thứ cấp" với Iran nếu nước này không đạt thỏa thuận với Mỹ về chương trình hạt nhân.
Hải quân Nga, Trung Quốc và Iran sẽ phối hợp diễn tập tại Vịnh Oman, cửa ngõ chiến lược giữa eo biển Hormuz và Ấn Độ Dương.
Tehran "kịch liệt phủ nhận" thông tin từ truyền thông Mỹ cho rằng Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc đã bí mật gặp tỷ phú Elon Musk.
Quan chức Iran nói Elon Musk đã gặp Đại sứ Amir Iravani trong nỗ lực xoa dịu căng thẳng giữa Washington và Tehran.
IraqCăn cứ quân sự có lính Mỹ đồn trú ở sân bay Baghdad bị tập kích bằng rocket trong đêm, chưa rõ lực lượng tiến hành cuộc tấn công.
Tổng thống Masoud Pezeshkian tuyên bố Iran sẵn sàng hợp tác nhằm chấm dứt căng thẳng hạt nhân với phương Tây và mở ra "kỷ nguyên mới".
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố nước này muốn kiểm soát tình trạng thù địch với Mỹ để giảm bớt sức ép và đối phó lệnh trừng phạt.
Quân đội Mỹ thông báo đã chuyển cho Ukraine vũ khí cá nhân và hơn nửa triệu viên đạn mà họ tịch thu trên thuyền "chuyển từ Iran tới Yemen".
Liên minh Kháng chiến Hồi giáo Iraq (IRI), gồm nhiều nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn, là mối đe dọa trực diện với quân đội Mỹ bằng nhiều vụ tập kích.
Mỹ cho biết cuộc không kích ở Iraq đã hạ chỉ huy cấp cao nhóm dân quân thân Iran bị cáo buộc liên quan vụ tấn công căn cứ Mỹ ở Jordan.
Tổng thống Raisi chỉ trích việc Mỹ triển khai quân ở Trung Đông, cho rằng họ "phá hoại an ninh của khu vực".
UAV của dân quân thân Iran núp bóng phi cơ Mỹ về căn cứ, khiến phòng không nhận nhầm mục tiêu và không chặn được vụ tập kích làm chết 3 lính.
Nga, Trung cho rằng các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào lực lượng được Iran hậu thuẫn ở Iraq, Syria khiến xung đột Trung Đông thêm nghiêm trọng.
Iran nói sẽ không ngần ngại đáp trả nếu bị Mỹ tấn công vào lãnh thổ, sau khi cố vấn Nhà Trắng tuyên bố không loại trừ kịch bản này.
Căn cứ quân sự Mỹ ở miền đông Syria bị dân quân do Iran hậu thuẫn tập kích bằng UAV, khiến 5 tay súng người Kurd thiệt mạng.
Đòn không kích của Mỹ đã phá hủy hoặc làm hư hại 84 mục tiêu tại Iraq và Syria, nhưng dường như không gây thương vong cho lực lượng Iran.
Mỹ cảnh báo sẽ tiến hành thêm những đợt không kích nhằm vào các lực lượng thân Iran tại Trung Đông và sẵn sàng đối phó hành động của họ.
Đòn không kích của Mỹ có quy mô lớn nhưng vẫn hạn chế, dường như nhằm phát tín hiệu răn đe Iran mà không làm bùng phát xung đột khu vực.
Iraq nói đợt không kích của Mỹ xâm phạm chủ quyền và làm dân thường thiệt mạng, trong khi Damascus cáo buộc Washington đang "thổi bùng xung đột Trung Đông".