"Nếu họ không đạt được thỏa thuận, sẽ có ném bom, đó sẽ là những trận ném bom với mức độ mà họ chưa từng thấy. Cũng có khả năng tôi sẽ áp thuế quan thứ cấp với họ giống như những gì từng làm 4 năm trước", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc phỏng vấn với NBC News hôm nay, đề cập tới Iran.
Tổng thống Trump không nói cụ thể về lời đe dọa "ném bom". Thuế quan thứ cấp sẽ không áp dụng trực tiếp lên Iran, mà nhắm đến bên thứ ba có giao thương với nước này. Ông chủ Nhà Trắng thêm rằng các quan chức Mỹ và Iran đang đàm phán, nhưng không nêu chi tiết.
Giới chức Iran chưa bình luận về phát biểu trên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 13/3. Ảnh: AFP
Tổng thống Trump đầu tháng này cho biết đã gửi thư đến Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, nhấn mạnh Mỹ muốn đàm phán hơn sử dụng vũ lực. Lãnh tụ Iran sau đó từ chối lời kêu gọi đàm phán trong thư và gọi đó là ý định "đánh lừa dư luận".
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm nay nói Tehran để ngỏ khả năng đàm phán gián tiếp với Washington, nhưng cho rằng những cuộc đối thoại như vậy đã không có tiến triển từ khi Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân đạt được năm 2015.
"Chúng ta không tránh né đàm phán. Sự thất hứa đã tạo ra rắc rối cho đến bây giờ. Mỹ phải chứng minh được họ có thể xây dựng lòng tin", ông Pezeshkian phát biểu trong cuộc họp nội các Iran.
Iran hồi năm 2015 ký thỏa thuận hạt nhân, còn gọi là Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA), với Anh, Đức, Pháp, Mỹ, Nga và Trung Quốc. Thỏa thuận này dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đối với Tehran để đổi lấy nước này hạn chế chương trình hạt nhân.
Mỹ rút khỏi JCPOA vào năm 2018 dưới nhiệm kỳ đầu của ông Trump, Iran sau đó dần từ bỏ tuân thủ nhiều cam kết về kiểm soát hạt nhân. Sau khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump đã chỉ đạo phái bộ Mỹ tại Liên Hợp Quốc phối hợp với đồng minh để khôi phục các biện pháp trừng phạt quốc tế nhằm vào Iran.
Iran tuyên bố có quyền phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình và đã nhiều lần bác cáo buộc của phương Tây rằng nước này có tham vọng chế tạo vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cho biết Iran là quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân duy nhất đang làm giàu uranium lên mức 60%, ngày càng gần tới ngưỡng 90% tối thiểu để chế tạo vũ khí nguyên tử.
Như Tâm (Theo Reuters, AP)