Quân khu Tân Cương, Trung Quốc, mới đây tổ chức diễn tập trực thăng chiến đấu, trong bối cảnh an ninh khu tự trị này được nâng cao sau vụ khủng bố ở Thiên An Môn.
Trung Quốc quyết định bãi miễn chức vụ đảng của tư lệnh quân khu Tân Cương sau vụ khủng bố tại quảng trường ở thủ đô được nhận định là do các phần tử cực đoan người Duy Ngô Nhĩ thuộc khu tự trị này tiến hành.
Những nghi phạm trong vụ đâm xe ở quảng trường Thiên An Môn đã lên kế hoạch từ trước và chi ra hơn 6.500 USD để thực hiện vụ tấn công được xem là hành vi khủng bố có tổ chức này.
Trung Quốc vừa xác định Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan là nhóm hậu thuẫn cho vụ đâm xe làm 5 người thiệt mạng ở quảng trường Thiên An Môn.
Cảnh sát Trung Quốc lần đầu tiên tuyên bố vụ đâm xe chết người ở quảng trường Thiên An Môn là vụ tấn công khủng bố có tổ chức và thông báo bắt được 5 nghi phạm.
Cảnh sát Trung Quốc đang truy tìm ít nhất 8 người được cho là có liên quan đến vụ đâm xe ở quảng trường trung tâm Bắc Kinh làm 5 người thiệt mạng.
Hai nghi phạm lái chiếc xe gây chết người và náo loạn ở quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, được cảnh sát xác định đến từ Tân Cương, khu tự trị bất ổn ở tây bắc của Trung Quốc.
Chiếc xe Jeep bất ngờ đâm đổ hàng rào an ninh, húc vào cây cầu đá và bốc cháy ngay trước cổng Tử Cấm Thành, khiến cảnh sát phải phong tỏa khu quảng trường đang đông nghịt khách du lịch.
"Tôi nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi nhưng khi để ý đến nó thì đã quá muộn. Tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đã nằm trên mặt đất", một nhân chứng kể lại vụ đâm xe khiến 5 người chết ở Trung Quốc hôm qua.
Ba người thiệt mạng sau khi một chiếc ôtô đâm vào đám đông và bốc cháy ở quảng trường Thiên An Môn, địa điểm du lịch nổi tiếng ở thủ đô Trung Quốc.