Hôm qua, Konica Minolta quyết định rút lui khỏi thị trường máy ảnh chụp phim, chính thức "đoạn tuyệt" với một quá khứ hào hùng trong làng nhiếp ảnh thế giới.
Với một thân máy mỏng và nhẹ, ít ai nghĩ rằng G500 có chế độ phơi sáng chỉnh tay và cho ra những bức ảnh chất lượng rất tốt. Đây là sự lựa chọn sáng suốt cho những người muốn có những kiểu ảnh sắc nét khi đi xa.
Mỏng và thời trang, X31 làm cho danh mục những máy ảnh 3 "chấm" trở nên phong phú hơn. Ngoài những tính năng cơ bản và ống kính chuyển động đồng bộ bên trong thân máy, phiên bản này còn có các tính năng dành cho những người thích sáng tạo.
Là phiên bản thứ 5 của dòng siêu gọn Dimage X, Konica Minolta 3 Megapixel Dimage Xg được kế thừa chọn lọc các ưu điểm của những phiên bản trước cùng với một số đặc tính riêng của nó.
Kiểu dáng "hoành tráng", ống kính độ zoom 10x, dễ sử dụng, tốc độ đáp ứng nhanh, chế độ chụp liên tiếp chấp nhận được là những điểm mạnh của Z10. Chất lượng ảnh của máy đạt mức tốt trong dòng máy 3 "chấm".
Khá mỏng nhưng lại có cảm biến ảnh 5 Megapixel, màn hình lớn và ống kính zoom quang 3x, E50 là máy ảnh dành cho "lính mới" trong làng nhiếp ảnh với các chế độ tự động hoàn toàn và giá bán phải chăng.
DiMAGE Z6, sản phẩm mới nhất trong dòng máy Z của Konica Minolta, ra mắt vào trung tuần tháng 8, có cảm biến CCD 6 triệu điểm ảnh, ống kính có độ zoom quang 12x, màn hình 2 inch và hệ thống chống rung Anti-Shake.
Dimage Z20 được thiết kế để hướng tới thị trường máy ảnh siêu zoom giá rẻ. Máy thừa hưởng kiểu dáng độc đáo của dòng Z với đặc trưng là ống kính được thiết kế khá lớn và được bọc cao su ở bên trái để hỗ trợ cho việc cầm chắc máy bằng hai tay.
Với độ zoom quang 12x, hệ thống ổn định hình ảnh Anti-Shake nổi tiếng, khả năng chụp cận cảnh ở khoảng cách 1 cm và tốc độ chụp liên tiếp 10 hình/giây, phiên bản 5 Megapixel này sẽ là một đối thủ "khó chơi" nếu chất lượng hình ảnh được cải thiện.
Kiểu dáng rất chuyên nghiệp, ứng dụng công nghệ chống rung Anti-Shake và đặc biệt là màn hình có thể hiển thị theo chiều cầm dọc thân máy, Dynax 5D (còn có tên Maxxum 5D tại Bắc Mỹ) hứa hẹn sẽ là đối thủ tương xứng với Nikon D50 và Canon EOS 350D.
Sản phẩm 8,3 Megapixel siêu nhỏ gọn DiMAGE X1 mới ra mắt của Konica Minolta nổi bật với ống kính trong, hệ thống chống rung mới, chip xử lý hình ảnh hàng đầu và màn hình rộng.
DiMAGE A200 có ống kính lớn và tay cầm sâu, vòng điều chỉnh lấy nét bằng tay và màn hình cơ động. Các chức năng thường sử dụng có thể được truy xuất thông qua các nút điều khiển bên ngoài, kể cả cân bằng trắng và độ nhạy sáng.
DiMage Z3 độ phân giải 4 Megapixel thuộc dòng máy Z của Konica Minolta. Là máy ảnh bình dân song Z3 được trang bị hệ thống ổn định hình ảnh điện tử, khe ngắm điện tử và màn hình riêng. Máy cũng được hỗ trợ tính năng quay video VGA.
Máy có chip cảm biến CCD, độ phân giải 5 triệu điểm ảnh, một màn hình LCD rộng 2 inch với tốc độ chụp liên tiếp 2,7 hình/giây.
Với 8 triệu điểm ảnh, hệ thống chống rung tiên tiến, DiMAGE A2 mang lại cho bạn nhiều hơn những gì mà các máy ảnh cùng độ phân giải khác có thể.
Máy ảnh kỹ thuật số Konica Minolta Maxxum 7D, thân máy đầu tiên trên thế giới có hệ thống chống rung với 6 triệu điểm ảnh. Máy đoạt giải thưởng về công nghệ chống rung do tổ chức EISA châu Âu trao tặng và được bình chọn là máy ảnh của năm 2004 tại khu vực này.
Konica Minolta DiMAGE Z2 là lựa chọn mới cho khách hàng với tính năng vượt trội cả yếu tố chất lượng, kiểu dáng, tốc độ và sức mạnh zoom 10x.