Với lớp vỏ kim loại và plastic, Z20 có khối lượng vừa phải (397 g cả pin và thẻ nhớ), đủ để máy có thể nằm ổn định khi cầm trên tay.
Trên khía cạnh thiết kế, có thể hiểu tại sao Dimage Z20 rẻ hơn so với các máy ảnh dòng Z khác. Thứ nhất, đèn flash của nó được cố định, thay vì có thể "nhảy lên". Thứ hai, máy không có khe cắm dành cho đèn flash ngoài và cũng chẳng có đèn trợ sáng lấy nét. Khe cắm thẻ nhớ - thay vì nằm trong khoang chứa pin như nhiều máy khác - được đặt ở bên phải thân máy.
thêm một chức năng điều khiển thứ hai. Nút kích hoạt đèn flash và chế độ chụp cận cảnh nằm ngay phía trên bánh xe chọn chế độ cảnh chụp. Điểm thú vị là nếu bạn ít khi dùng đến đèn flash, hoặc thích kích hoạt đèn flash từ menu hơn, bạn có gán cho nút kích hoạt đèn flash một chức năng khác.
DiMAGE Z20 thừa hưởng chế độ lấy nét tự động tốc độ cao. Hệ thống lấy nét kiểu "lai" này cho phép lấy nét chính xác trong 0,3 giây ở cả 2 kiểu chụp góc rộng và tele. Nhưng đáng chú ý hơn là chế độ lấy nét tự động dự đoán. chế độ này, hệ thống lấy nét tự động đánh giá chuyển động của đối tượng thông qua một thuật toán cho phép dự đoán vị trí của đối tượng vào thời điểm nhấn nút bấm chụp, căn cứ vào đó máy chọn thông số lấy nét phù hợp để hình ảnh không bị nhòe.
Ngoài chế độ phơi sáng tự động và chỉnh tay tiêu chuẩn, chế độ chụp ưu tiên độ mở và ưu tiên độ phơi sáng, 5 chế độ cảnh chụp lập trình sẵn cơ bản và chế độ quay phim - đều có thể chọn trên trên bánh xe chọn chế độ trên đỉnh tay cầm - bạn còn có thể điều chỉnh các thông số bù trừ độ phơi sáng thông qua các nút điều chỉnh hướng. Máy cũng có chế độ chụp bù trừ độ phơi sáng (3 ảnh) và chụp liên tiếp. Hệ thống ống kính được cấu thành từ 11 thành phần chia làm 9 nhóm, trong đó có 2 thấu kính aspheric - loại thấu kính cho phép tái tạo hình ảnh sắc nét và chi tiết hơn thấu kính spheric. Ống kính 36-290 mm (tính theo máy dùng phim 35 mm), độ zoom 8x, độ mở f3,2-f3,6 khá lý tưởng cho những tình huống chụp tele. Với những máy ảnh có ống kính như thế này, hệ thống chống rung là bộ phận rất cần thiết, bởi độ mở tối đa của ống kính không được ấn tượng cho lắm trong những cảnh chụp góc rộng. chế độ chụp cận cảnh, Z20 có thể chụp đối tượng cách ống kính 1 cm. Trong những tình huống chụp thiếu sáng, máy có thể tự động tăng độ sáng màn hình và kích hoạt chức năng giảm nhiễu để tăng chất lượng hình ảnh. Z20 chỉ có thể lưu trữ được ảnh tĩnh ở dạng file JPEG. Máy cũng có chế độ quay video ở độ phân giải 640x480 pixel (15 hình/giây) hay 320x240 pixel (30 hình/giây), vì thế các đoạn phim video của bạn không thể đồng thời vừa có độ phân giải cao lại vừa có độ mượt như bình thường. Mặc dù có chế độ quay đêm nhưng Z20 không ghi kèm được âm thanh khi quay video. Bộ nhớ trong của máy có dung lượng 14,5 MB. Bạn có thể mở rộng khả năng lưu trữ bằng thẻ nhớ SD hoặc MMC.
Đặc tính tiêu thụ ít điện năng giúp cho Z20 có thời gian hoạt động khá lâu sau một lần sạc pin. Khe ngắm điện tử là một trong những bộ phận nổi bật ở Z20 với tốc độ làm tươi rất nhanh. Bạn có thể chụp tới 450 kiểu nếu tắt màn hình LCD và chỉ sử dụng khe ngắm. Còn màn hình, tuy hơi nhỏ (kích thước đường chéo 1,5 inch) và độ phân giải trung bình (113.000 pixel) song khá nét và sáng. Chất lượng của Z20 không thuộc hàng xuất sắc, nhưng lại rất ổn định. Ảnh có độ bão hòa màu chuẩn, màu sắc tự nhiên, khá chi tiết và nét. Tuy nhiên, bạn phải thường xuyên sử dụng chức năng điều chỉnh độ phơi sáng vì ảnh của Z20 có xu hướng thiếu độ phơi sáng. Nhiễu bắt đầu xuất hiện nhiều ở độ nhạy sáng ISO 160, mặc dù tỷ lệ ảnh có nhiễu không nhiều. Nhưng một điều đáng mừng là số ảnh bị hiện tượng uốn cong đường thẳng và viền tím rất ít. Ảnh chụp có sự trợ sáng của đèn flash có chất lượng tốt. Chức năng cân bằng trắng hoạt động khá hiệu quả. Việt Linh (theo Dpreview) Góp ý kiến tạo
Bạn có thể đặt mọi câu hỏi, vấn đề về Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi số trực tiếp cho Bộ Khoa học và Công nghệ
×
|