Khi Konica và Minolta "kết hôn", máy ảnh KD-510Z của Konica đã được đổi tên thành Dimage G500. Máy ảnh có cảm biến ảnh CCD 5 triệu điểm ảnh, ống kính độ zoom quang 3x này hiện vẫn được ưa chuộng nhờ thân máy gọn nhẹ và chất lượng ảnh tốt.
Toàn thân bằng kim loại chắc chắn nhưng G600 cũng rất duyên dáng và tiện dụng. Khung ngắm quang hơi nhỏ nhưng có thể quan sát qua màn LCD cho dễ dàng hơn. G600 có thể dùng cả thẻ nhớ Secure Digital (hay MMC) và Memory Stick (hay Memory Stick Pro) đồng thời. Bạn sẽ phải chọn hầu hết các tính năng thông qua hệ thống menu. Hệ thống nút điều khiển được bố trí khá hợp lý, nhưng các phím trong tổ hợp điều chỉnh hướng có vẻ quá nhỏ, kể cả đối với bàn tay phụ nữ. Màn hình TFT LCD 1,5 inch có độ phân giải 117.000 pixel. Máy cũng có khe ngắm quang học.
Đối tượng phục vụ của G500 là những người mới biết chụp ảnh, nhưng Konica Minolta cũng bổ sung cho máy một số tuỳ chọn phơi sáng khá hữu ích như chế độ phơi sáng chỉnh tay, lập trình sẵn. Bạn có thể chọn độ nhạy sáng từ ISO 50 tới ISO 400, thời gian phơi sáng từ 1 đến 15 giây. Máy cũng có chế độ lấy nét chỉnh tay. Đặc biệt, hàng đèn xanh dương phía trước máy không chỉ loé sáng khi bạn mở máy mà cả lúc bạn lấy tiêu cự xong hay máy chuẩn bị chụp trong chế độ hẹn thời gian.
Ống kính có phổ tiêu cự 39-117 mm theo máy dùng phim 35 mm, tương đương độ zoom 3x và tỏ ra yếu thế trong tình huống chụp cận cảnh. Bạn có thể lưu ảnh vào thẻ nhớ SD/MMC hay Memory Stick, chọn 2 mức nén và 4 độ phân giải. chế độ quay video, G500 ghi hình 320x240 pixel ở định dạng JPEG kèm theo âm thanh. Điểm hạn chế là thời gian quay tối đa chỉ đạt 30 giây.
Đèn flash có khả năng tự động điều chỉnh tuỳ cheo chế độ bạn chọn: tự động, khử mắt đỏ, cưỡng bức và đồng bộ chậm. Khoảng cách chiếu sáng hiệu quả là 0,5-3 m (wide) hay 0,8-1,7 m (telephoto). Nên lưu ý là trong trường hợp chụp đèn bạn phải mất khoảng 3 giây để sạc trước khi có thể chụp tiếp.
Thông số kỹ thuật |
Kích thước: 94x56x29,5 mm Khối lượng: 200 g Cảm biến: CCD, 5 triệu điểm ảnh hiệu dụng Hiệu ứng màu: giả cổ, đen trắng Kiểu đo sáng: tâm điểm, ưu tiên trung tâm Chế độ phơi sáng: tự động, lập trình Chế độ cân bằng trắng: tự động,ban ngày, trời mây, đèn nóng sáng, đèn huỳnh quang Zoom số: 3x Chuẩn video: NTSC, PAL Kiểu lấy nét: TTL Chế độ lấy nét: tự động, chỉnh tay Khoảng lấy nét: 50 cm - vô cực Chụp cận cảnh: 5 - 20 cm Thẻ nhớ: Secure Digital, MMC, Memory Stick Kết nối: USB Giá bán: 220 USD |
DiMAGE G500 còn có công nghệ xử lý tín hiệu Signal Processing Engine, giúp giảm đáng kể thời gian khởi động (2,7 giây) và thời gian dừng giữa hai ảnh chụp (3 giây), đồng thời cho phép phóng ảnh lớn đến 14,7 lần trên màn hình LCD của máy ảnh để bạn có thể nhanh chóng kiểm tra độ nét, chi tiết của ảnh chụp. Tốc độ làm việc của hệ thống lấy nét ở mức trung bình, thời gian trễ màn trập là 0,9 giây. Ống kính chạy êm khi zoom và rất dễ điều khiển. Sau một lần sạc pin (Lithium-Ion 820 mAh), G500 có thể chụp được tối đa 470 ảnh với màn hình bật liên tục.
Mặc dù chỉ được sở hữu các tính năng dành cho dòng máy "ngắm và chụp", song G500 mang đến cho bạn những bức ảnh tương đối đẹp, kể cả khi in ra ở khổ lớn. Nếu chụp trong điều kiện ánh sáng chuẩn, chẳng hạn như chụp ngoài trời, ảnh sẽ có độ nét cao, ít nhiễu, màu sắc sống động, hiếm khi bị hiện tượng viền tím. Với những ảnh chụp có người, bạn sẽ nhận thấy các tông màu da người trông rất tự nhiên. Tuy nhiên, sự thiếu vắng chế độ cân bằng trắng chỉnh tay khiến cho những ảnh chụp dưới đèn nóng sáng có xu hướng ngả sang màu vàng ở chế độ cân bằng trắng tự động và hơi ngả sang màu hồng ở chế độ cân bằng trắng thiết lập sẵn. Ảnh dễ bị mất chi tiết trong vùng tối nếu chụp ở chế độ phơi sáng tự động.
![]() |
Khi nắp bảo vệ ống kính được đóng lại. |
Do hạn chế của đèn flash, ảnh chụp trong nhà chỉ tốt trong khoảng đủ sáng, bạn không nên chụp xa quá 3m. Hệ thống lấy nét tự động của G600 sẽ bối rối trong điều kiện thiếu sáng vì nó không có đèn trợ sáng lấy nét, vì thế đôi lúc bạn sẽ không thể "bắt dính" chủ đề. Nếu gặp trường hợp này bạn hãy chuyển sang chế độ lấy nét bằng tay với những khoảng cách định sẵn là vô cực, 4m, 2m và 1m.
Việt Linh (theo Cnet)