Nhiều nhà giáo ủng hộ bỏ môn chính - phụ, cách xếp loại học tập, hạnh kiểm theo thông tư 22, nhưng cho rằng việc này chưa làm thay đổi chất lượng giáo dục.
Bốn năm học tới, hai thông tư 26/2020 và 22/2021 về đánh giá học sinh trung học sẽ cùng tồn tại với nhiều điểm khác nhau.
Thầy giáo Phan Thế Hoài cho rằng học sinh không còn bị xếp loại hạnh kiểm "yếu" là quy định đúng đắn, nhân văn vì trường học không phải là nơi "kết án".
Ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Giáo dục trung học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) trả lời VnExpress về những thay đổi trong đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT.
Thay vì được xếp loại giỏi, khá theo điểm trung bình tất cả môn, học sinh sẽ được xếp loại tốt, khá, đạt, chưa đạt theo tiêu chí khác; nhiều môn học không chấm điểm.