"Tôi đã nghe báo cáo chi tiết từ Tổng tư lệnh Oleksandr Syrsky cùng các chỉ huy về tình hình tác chiến, nhiệm vụ, nhu cầu của từng đơn vị trong tỉnh Kharkov, đặc biệt là hai vùng Vovchansk và Liptsy", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 16/5 thông báo trên Telegram về chuyến thị sát tại thành phố Kharkov.
Lãnh đạo Ukraine nhận định tình hình tại tỉnh biên giới phía đông bắc đang vô cùng khó khăn. Ông cho hay các chỉ huy quân đội đã hoàn tất phân tích chi tiết triển vọng tình hình tác chiến, các mối đe dọa trong thời gian tới, cũng như cơ hội đối phó kế hoạch tiến công của Nga.
"Tình hình tỉnh Kharkov nhìn chung vẫn trong tầm kiểm soát. Quân đội Ukraine đang gây ra thiệt hại đáng kể cho đối phương. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn vô cùng khó khăn. Chúng tôi đang tăng viện cho các đơn vị tiền phương", ông nói.
Tổng thống Zelensky khẳng định cơ quan tình báo quân đội Ukraine đã "nắm được ý định của đối phương" và cơ quan an ninh đang hỗ trợ lên kế hoạch đảm bảo an ninh cho khu vực.
Dữ liệu của Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cho thấy các đơn vị Nga đã giành thêm 278 km2 lãnh thổ trong giai đoạn 9-15/5, đánh dấu bước tiến lớn nhất của Moskva kể từ cuối năm 2022.
Trong số này, 257 km2 thuộc tỉnh Kharkov ở đông bắc Ukraine, nơi quân đội Nga bất ngờ mở chiến dịch tiến công từ hôm 10/5. Số còn lại là những khu vực khác dọc tiền tuyến, trong đó có vùng Donbass và tỉnh Zaporizhzhia.
Phát ngôn viên quân đội Ukraine ngày 16/5 tuyên bố nước này đã ổn định một phần tình hình ở Kharkov và chặn đà tiến quân của Nga ở một số khu vực.
Trong khi đó, quan chức do Nga bổ nhiệm tại Kharkov nói rằng lực lượng Nga đang áp sát làng Liptsy, một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu trong khu vực. Nếu giành được địa điểm này, Nga có thể triển khai pháo binh để công kích trực tiếp vào thành phố Kharkov lớn thứ hai Ukraine.
Thanh Danh (Theo AFP, Reuters)