Sau thông tin ở Đà Nẵng xuất hiện ca nhiễm Covid-19 mới, giá khẩu trang ý tế đã tăng chóng mặt. Thay vì bán giá 65.000 đồng một hộp 50 chiếc khẩu trang y tế như ba ngày trước đó, nhiều nơi đã đẩy giá lên tới 160.000 đồng. Nói về vấn đề này, nhiều độc giả VnExpress phản ánh tình trạng giá khẩu trang tăng ngay từ nguồn cung:
Lý do khẩu trang tăng giá một phần là do xưởng sản xuất. Họ bảo nguyên liệu nhập vào tăng đột ngột, buộc họ phải tăng giá bán theo. Vừa qua, tôi cũng có hợp tác với xưởng sản xuất khẩu trang y tế với giá lẻ 65 nghìn đồng mỗi hộp. Nhưng sau một đêm, vì Covid-19 ở Đà Nẵng có diễn biến nhanh, xưởng báo tăng lên gần 80-90 nghìn đồng/ hộp, và sau một tiếng của ngày hôm đó, giá tăng dao động tầm 100-120 nghìn đồng/ hộp. Tôi đành chấp nhận bỏ buôn mặt hàng này. Còn những người ôm hàng trước đó và chờ dịp bán tăng thì tôi không nói.
Đầu mối phân phối tăng giá nên thị trường cũng tăng theo. Nhiều nhà thuốc bị phạt vì tăng giá khẩu trang trong khi nhập cao thì họ phải bán cao lên. Tôi làm nghề bán thuốc nên nỗi khổ này không ai hiểu được. Nhập cao mà bán tăng giá là bị phạt, còn không tăng thì không có lãi. Lẽ ra cơ quan chức năng cũng cần phạt bên đầu mối phân phối khẩu trang mới phải.
Nhà sản xuất khẩu trang y tế tăng giá theo giờ. Mới báo giá 80 nghìn đồng/ hộp, tôi đặt cọc tiền. Nhưng chỉ hai tiếng sau đã nâng lên hơn 100 nghìn đồng. Tiền cọc của tôi cũng bị trả lại. Tốt nhất mọi người nên dùng khẩu trang vải để tránh bị thổi giá.
>> 'Cuộc chiến' đúng - sai về giá khẩu trang
Nói về giải pháp chống đẩy giá khẩu trang ý tế, độc giả Thái Quang cho rằng người dân không nên cố mua bằng mọi giá khiến những kẻ đầu cơ trục lợi:
"Thị trường bắt đầu làm giá. Theo nhận định của tôi, hiện dịch chỉ cục bộ ở số khu vực, không phải giãn cách cả nước. Trong dân cũng đã phòng bị khẩu trang từ đợt dịch trước. Kèm theo đó là khẩu trang vải đang phát huy hiệu quả, năng lực sản xuất cũng rất cao, nên chừng khoảng một tuần nữa giá khẩu trang lại giảm thôi. Mong bà con nhất quyết đừng mua khẩu trang giá quá 100 nghìn đồng/ hộp, như vậy mới dẹp được nạn tăng giá vô tội vạ".
Nhấn mạnh việc không nhất thiết phải dùng khẩu trang y tế bằng mọi giá, mà có thể thay thế bằng khẩu trang vải, bạn đọc Đỗ Anh Tuấn chia sẻ:
"WHO và cả Bộ y tế đã có hướng dẫn về sử dụng khẩu trang vải, mục đích chỉ là ngăn giọt bắn chứ bất kể loại khẩu trang nào cũng không diệt được nCoV. Đó là tôi chưa kể những trường hợp đeo và sử dụng sai cách: Đeo khẩu trang ngăn giọt bắn mà cứ suốt ngày lấy tay chỉnh khẩu trang, kéo khẩu trang xuống cằm, rồi lại lấy tay dụi mắt, bốc thức ăn, nước uống... Vậy có đeo cũng như không, chẳng có chút tác dụng nào.
Đeo khẩu trang vải hai lớp mà biết cách sử dụng tốt, về nhà giặt bằng nước giặt và xả lại bằng nước rửa tay diệt khuẩn thì vẫn an toàn hơn cái khẩu trang y tế gấp nhiều lần mà tiết kiệm được chi phí. Còn nhiều người thì có ý kiến cho rằng khẩu trang vải thấm nước, khẩu trang y tế lớp bên ngoài ngăn thấm. Đúng. Nhưng chúng ta đeo khẩu trang để ngăn giọt bắn, ngăn sương, bụi nhiễm nCoV xâm nhập đường hô hấp, chứ đâu phải ngăn ai đó hất cả ly nước bọt hay nhổ thẳng vào mặt mà bảo thấm hay không thấm. Nếu lượng lớn như thế thì khẩu trang y tế cũng bó tay".
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.