Hỏi: Mẹ tôi năm nay 65 tuổi, gần đây thường bị tiểu ra máu. Có người mách dùng lá đậu ván trắng sắc uống. Xin bác sĩ cho biết rõ hơn về công dụng của loại cây này, cách dùng ra sao? - (Nguyễn Thiên - Cà Mau)
GS. ĐỖ TẤT LỢI trả lời: Bạch biển đậu còn gọi là đậu ván trắng, đậu bạch biển, biển đậu, bạch đậu. Tên khoa học Dolichos Lablab L. Lablab vulgaris Sav. L., Dolichos albus Lour. Thuộc họ Cánh bướm Fabaceae (Papilionaceae). Bạch biển đậu (Semen Dolichoris) là hạt của cây đậu ván trắng đã chín và phơi khô. Còn có tên nga mi đậu, bạch mai đậu.
a. Mô tả cây:
Đậu ván trắng là một loại dây leo, sống 1-3 năm, có thể leo dài tới 5m hay hơn.
b. Phân bố, thu hái và chế biến:
Đậu ván được trồng ở khắp nơi nước ta để lấy quả non ăn, quả già lấy hạt làm thuốc. Muốn hái hạt làm thuốc thì vào tháng 9-10, quả chín già, hái về, đập lấy hạt, phơi khô là được. Từ bạch biển đậu, người ta chế ra các vị thuốc như: Biển đậu y (Testa Dolichoris) là vỏ hạt bạch biển đậu, biển đậu nhân (nhân hạt bạch biển đậu, chế bằng cách ngâm bạch biển đậu vào nước cho vỏ phồng lên, đãi lấy nhân phơi riêng, vỏ phơi khô riêng), bạch biển đậu sao (nhân biển đậu cho vào nồi gang hay chảo sao cho đến khi có màu vàng đen, lấy ra để nguội mà dùng).
c. Tác dụng dược lý:
Có tác dụng chống bị ngộ độc thức ăn mà sinh ra nôn mửa, viêm dạ dày và ruột cấp tính.
e. Công dụng và liều dùng
Chỉ mới thấy dùng làm thuốc trong phạm vi nhân dân. Theo lý luận Đông y, bạch biển đậu có vị ngọt, hơi ôn, không độc, vào hai kinh tỳ và vị. Chủ trị hòa trung, hạ khí, dùng làm thuốc bổ tỳ vị, chỉ tả lỵ phiền khát. Chữa các chứng đau bụng, xích bạch đới, giải độc, trúng độc do nhân ngôn. Một tác giả đời Đường còn nói ăn bạch biển đậu bổ ngũ tạng, chữa nôn ọe, ăn thường xuyên tóc sẽ không bạc.
Ngày dùng 8-16g dưới dạng thuốc sắc hay thuốc bột.
Đơn thuốc có bạch biển đậu dùng trong nhân dân
Hương nhu hoàn dùng chữa đau bụng, không tiêu: Hương nhu (lá) 80g, bạch biển đậu sao bỏ vỏ, hậu phác tẩm nước gừng sao, mỗi vị 40g. Tán nhỏ làm thành viên, mỗi viên nặng chừng 1g. Mỗi lần dùng 1-2 viên. Dùng nước nóng chiêu thuốc.
Có thể sắc uống đơn thuốc sau đây: Hương nhu 4g, bạch biển đậu 4g, nước 200ml, sắc còn 100ml, chia 3 lần uống trong ngày.
Đơn thuốc chữa xích bạch đới:
Bạch biển đậu sao vàng tán nhỏ, mỗi ngày dùng 4-8g bột này.
Chữa trúng độc: Bạch biển đậu 20g giã sống thêm nước, vắt lấy nước cho uống.
Tiểu ra máu: Lá đậu ván sao vàng sắc uống. Ngày uống 20-30g lá tươi.
Ngoài đậu ván trắng, còn có thứ đậu ván cho hạt đen hay đỏ nhưng không thấy dùng làm thuốc.
Ngoài vỏ và hạt đậu ván, người ta còn dùng hoa và lá đậu ván giã đắp lên vết rắn cắn. Nhưng hạt đậu ván trắng hay được dùng hơn.
* TẬT NGHIẾN RĂNG KHI NGỦ
Hỏi: Cháu 22 tuổi, bị bệnh nghiến răng từ khi còn nhỏ, đến nay vẫn bị, nhất là hôm nào thần kinh căng thẳng tối ngủ sẽ nghiến răng nhiều hơn. Xin bác sĩ cho biết có cách nào để chữa không? - (Trần Thị Th. L. - Thanh Hóa)
BS. VŨ HƯỚNG VĂN trả lời: Tật nghiến răng thường xảy ra vào ban đêm khi ngủ, người nghiến răng không hề biết là mình nghiến răng mà do người khác nói lại. Tật này có thể gặp ở mọi lứa tuổi, là một rối loạn thần kinh cơ và nguyên nhân chưa thật rõ ràng, nhưng có một số yếu tố liên quan như:
- Các yếu tố thuộc phạm vi răng và hàm: Chấn thương răng, lệch khớp cắn, người có răng giả, răng sâu... có thể kích thích trung tâm phản xạ nhai gây nghiến răng.
- Stress: Căng thẳng thần kinh tâm lý, lao động căng thẳng, có cảm xúc mạnh như sợ hãi, đau đớn, căm thù... phải nghiến răng tự kiềm chế. Nếu một trong các hiện tượng này thường lặp đi lặp lại có thể sẽ đưa đến tật nghiến răng.
Ở trẻ em, tật nghiến răng có thể gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển hệ răng hàm. Với người trưởng thành, dễ gây hiện tượng mòn răng do hai hàm răng trực tiếp chà xát mạnh vào nhau, men răng dễ bị tổn thương, làm tăng sự tiêu xương, đau cơ nhai...
Để khắc phục hiện tượng này, cháu cần đến bác sĩ chuyên khoa răng làm máng nhựa plastic trong và dẻo; Khi đi ngủ đeo máng nhựa vào sẽ không còn nghe tiếng nghiến răng nữa, đồng thời bảo vệ răng không bị mòn. Ngoài ra, cháu cần tập thư giãn khớp hàm bằng cách thả lỏng cơ miệng, hàm dưới ở trạng thái nghỉ. Tránh căng thẳng thần kinh tâm lý. Hạn chế dùng các chất kích thích và thức ăn cứng.
* SỰ PHÁT TRIỂN TÍNH DỤC Ở TRẺ EM
Hỏi: Con gái năm nay mới 4 tuổi nhưng có dấu hiệu rất lạ, cháu thường hay lén lút nằm sấp, dùng tay ấn vào bộ phận sinh dục hoặc nằm nghiêng dùng gối kẹp vào bẹn. Tôi rất lo lắng trước các biểu hiện này của cháu. Xin bác sĩ cho lời khuyên. - (Hải Hường - Phú Thọ)
BS. ĐÀO XUÂN DŨNG trả lời: Tính dục đã phát triển từ rất sớm ở mỗi con người, trước tiên nó thể hiện ở nhu cầu tìm kiếm khoái cảm - một nhu cầu mang tính bản thể nhưng rất cần cho sự tồn tại của cá thể. Mọi trẻ ngay từ khi sinh ra đều đã có nhu cầu tìm kiếm khoái cảm bản thể đó (như đòi ăn uống, thích được ôm ấp, vuốt ve...). Trẻ càng lớn thì nhu cầu bản thể cũng tăng lên và được xã hội hóa khi đến tuổi trưởng thành, lúc đó không chỉ là những nhu cầu bản thể nữa mà còn có nhu cầu tinh thần như ham muốn quyền lực, giàu sang, có học vấn cao... Trẻ nhỏ chỉ mới phát triển nhu cầu khoái cảm bản thể, nghĩa là tìm kiếm khoái cảm ngay trên cơ thể chúng một cách hồn nhiên, chưa hướng vào đối tượng khác giới nên chưa thể gọi là nhu cầu tình dục (tìm kiếm khoái cảm với người khác giới). Từ lúc cơ thể bắt đầu phát tiết về giới tính cho đến lúc xuất hiện ham muốn tình dục vào khoảng 10-12 năm hoặc hơn nữa. Ngày nay, thuật ngữ tính dục là để chỉ tổng thể con người nam hay nữ với những tính cách riêng của mỗi giới - những nét tính cách này chịu ảnh hưởng của giáo dục, của nền văn hóa - kinh tế xã hội - Vì thế, quá trình hình thành tính dục cũng là quá trình hình thành giới tính và nhân cách.
Nhà khoa học Mỹ Benjamin đã rất đúng khi nói rằng "sự phát tiết về giới tính đầu tiên" (first maturing) bắt đầu từ khoảng 3-4 tuổi với một thời kỳ biểu lộ sự ham muốn khoái cảm mang màu sắc tính dục rõ rệt. "Nhu cầu được mơn trớn, vuốt ve của trẻ trở nên quá mức, không chỉ là nhu cầu được yêu theo nghĩa thông thường mà dưới một dạng thức tính dục trẻ con" (Benjamin). Trong số những triệu chứng của "sự phát tiết giới tính đầu tiên", Benjamin còn nói đến cả tính ích kỷ, huyễn tưởng, nghịch ngợm, tránh người lạ, thay đổi tính khí, thích cô đơn hay sợ cô đơn, nói dối hay thực thà quá mức, ghen, độc ác... Người ta nói về giai đoạn đó của trẻ như một biểu hiện của bệnh "rối nhiễu thần kinh" (nerviness) - một lối suy diễn làm lu mờ bản chất đích thực của vấn đề. Giữa tuổi phát tiết về giới tính đầu tiên và tuổi phát tiết thứ hai (đích thực về mặt sinh lý) là khoảng thời gian xảy ra "sự bất ổn về giới tính" như Metsnikov đã mô tả và là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng tự kích dục (thủ dâm) ở trẻ nhỏ. Hành vi đó không nên cho là sự hư đốn về mặt đạo đức, vì ngoài hành vi này, trẻ thường hoàn toàn bình thường về mọi phương diện.
Tỷ lệ đáng kể những trẻ em có hành vi tính dục quá mức có thể do nguyên nhân phát tiết sớm về tính dục. Sau nữa là do những người gần gũi trẻ đã thường xuyên hôn hít, ôm ấp, mơn trớn, vuốt ve trẻ nên đã đánh thức bản năng giới tính của trẻ. Góp thêm vào sự phát tiết sớm về tính dục của trẻ còn có nhiều nguyên nhân khác như nhà chật, con cái nằm chung phòng hay chung giường với cha mẹ và nhất là ảnh hưởng của TV, băng hình có nội dung đồi trụy đang rất phổ biến hiện nay. Không được tuyên truyền giáo dục về những vấn đề giới tính cũng là một yếu tố quan trọng, nếu các cháu được giáo dục một cách thích hợp và có kỹ năng thì sẽ có tác dụng như tiêm vaccin để có khả năng tự bảo vệ. Vì không được giáo dục và để thỏa mãn tính tò mò, các cháu thường phải tìm hiểu ở những người không thích hợp, không đúng, thậm chí có hại. Cuối cùng do thiếu ý chí, trẻ em dễ tập nhiễm những hành vi giới tính sai lệch. Việc chữa trị cho những trẻ có hành vi giới tính quá mức cần được tiến hành ngay từ bé bằng cách loại trừ càng nhiều càng tốt các nguyên nhân và những yếu tố thuận lợi làm cho hành vi đó phát triển.
* NỔI MỤN NƯỚC Ở ĐẦU DƯƠNG VẬT
Hỏi: Cháu năm nay 18 tuổi, đầu dương vật có những mụn nước nhỏ như đầu kim, khi nổi lên tạo thành các đường rãnh nhỏ dọc theo đầu dương vật, không gây ngứa và cũng không đau. Nhưng ở khấc dương vật bị tưa thành hình răng lược. Xin bác sĩ cho biết cháu bị bệnh gì và cách điều trị ra sao? - (Nguyễn Long - TPHCM)
BS. DƯƠNG MINH HOÀNG trả lời: Qua những điều cháu kể, bác sĩ khó có thể biết đúng căn bệnh và do nguyên nhân gì. Chỉ có thể phỏng đoán do siêu vi, herpes hay bị nhiễm trùng vì ít vệ sinh cá nhân (da quy đầu quá dài). Do chưa biết chính xác nguyên nhân nên không thể khuyên cháu phải xức hay uống thuốc gì. Cháu cần đến khám bác sĩ ở BV. Da Liễu - TPHCM, vì có thấy tận mắt các thương tổn ấy, bác sĩ mới có chẩn đoán chính xác và chỉ định đúng thuốc điều trị. Không nên tự mua thuốc xức theo lời mách bảo vì có thể làm bệnh khó điều trị hơn.
CÂY XÁ XỊ
Hỏi: Tôi được biết cây xá xị dùng chiết xuất thành hương liệu để làm nước giải khát, đồng thời cũng có tác dụng trị một số bệnh. Xin bác sĩ cho biết có đúng không và giải thích rõ hơn về công dụng chữa bệnh của loại cây này?
(Nguyễn Hoàng Doanh - Bình Dương)
Trả lời: Còn gọi là vù hương, rè hương, cô châu, canh châu, bois de vierge.
Tên khoa học Cinnamomum parthenoxylon Meissn, (Sasafras parthenoxylon Meissn). Thuộc họ long não Lauraceae.
Chú thích về tên cây xá xị chỉ mới được nhân dân các tỉnh phía Nam đặt ra gần đây, vì thấy tinh dầu, gỗ thân và gỗ rễ cây này có mùi rất giống mùi nước uống xá xị (Salsepareille) đóng chai, một loại nhập của Mỹ hay Pháp bao gồm các vị thổ phục linh, cam thảo, salixylat metyl, tinh dầu tiểu hồi, tinh dầu sassafras.
Mô tả cây
Xá xị là một cây gỗ cao 12-18m, cành trưởng thành hình trụ, cành non hơi 4 cạnh, nhẵn bóng. Lá dài 12-18cm, rộng 5-7cm, 3 gân hoặc gân lông chim, cả hai loại gân cùng xuất hiện trên cùng một cành. Cuống lá gầy, ngắn chừng 4cm. Hoa trắng hơi có mùi thơm, mọc thành ngù ít hoa. Quả mọng hình cầu.
Phân bố, thu hái và chế biến
Có mọc ở các tỉnh phía Bắc nhưng nhiều nhất ở các tỉnh phía Nam từ Quảng Trị trở vào, nhiều nhất ở Lâm Đồng, Đồng Nai, Sông Bé. Còn thấy mọc ở Thái Lan, Malaysia, Indonesia...
Ở nước ta trước đây chỉ thấy khai thác lấy gỗ, dùng trong xây dựng và đóng đồ dùng. Ít thấy làm thuốc. Gần đây ở các tỉnh phía Nam, nhân dân một số vùng khai thác cất từ vỏ thân và gỗ thân một loại tinh dầu mùi thơm dùng pha nước uống và làm thuốc.
Công dụng và liều dùng
Ở nước ta chưa thấy sử dụng vỏ, gỗ thân hay tinh dầu xá xị làm thuốc. Chỉ mới thấy sử dụng tinh dầu để chế nước xá xị uống giải khát, tiêu cơm. Tại Malaysia, người ta dùng gỗ cây làm thuốc bổ cho các em gái lúc tuổi dậy thì. Tại Giava, người ta dùng tinh dầu xoa bóp chữa thấp khớp, đau nhức.
Theo những tài liệu được công bố về công thức cao nước xá xị thì thành phần chính trong nước xá xị là cao thổ phục linh, cao cam thảo được dùng làm chất thơm với một tỷ lệ rất thấp salixylat metyl, tinh dầu tiểu hồi, tinh dầu Sassafras. Tinh dầu sassafras được cất từ vỏ thân và vỏ rễ cùng gỗ thân và gỗ rễ cây Sassafras officinalis L., chưa thấy ở nước ta. Hàm lượng tinh dầu trong vỏ lên tới 6%, còn trong gỗ chỉ có 2%. Tinh dầu rất lỏng, nặng hơn nước (tỷ trọng 1,070-1,076, chứa tới 80% safrol ête metylenic của allylpyrocatechin) kèm theo pinen, phellandren, một ít eugenol và long não. Tại các nước châu Âu và châu Mỹ, Sassafras được dùng làm thuốc ra mồ hôi, chữa thống phong, phong thấp. Tinh dầu được làm hương cho xà phòng thơm rẻ tiền và làm nguyên liệu chiết safrol. Từ safrol oxy hóa bằng kali permanganat sẽ được ête metylic của aldehyt protpcatechic có mùi heliotrope dùng trong hương liệu với tên heliotropin hay piperonal.
GS. ĐỖ TẤT LỢI
UỐNG GIẤM ĐỂ GIẢM BÉO
Hỏi: Cháu 20 tuổi, rất buồn vì cơ thể quá béo. Cháu đã nghe theo lời mách bảo uống giấm để giảm cân. Xin bác sĩ cho biết uống giấm có làm giảm trọng lượng cơ thể được không? Nếu được thì nên uống với lượng thế nào và uống trong bao lâu? Nếu không được thì lỡ uống một ít rồi có độc không?
(Hoàng Ngọc Lan -Nha Trang)
Trả lời: Giấm dùng để ăn là một sản phẩm được sản xuất do quá trình acetyl hóa rượu etylic thành acid acetic dưới tác dụng của enzym oxy hóa của một chủng vi khuẩn đặc biệt. Nếu sử dụng giấm làm gia vị thì không có hại; Nhưng nếu dùng quá nhiều với mục đích giảm béo thì có hại.
Các phản ứng sinh hóa trong cơ thể đòi hỏi pH hằng định, trong khi đó các quá trình chuyển hóa có xu hướng chuyển pH về phía acid để duy trì pH trong môi trường cơ thể ở phạm vi 7,4 ± 0,05, một quá trình kiềm hóa nhằm trung hòa độ acid được tiến hành và sự cân bằng này là vấn đề cơ bản cho hoạt động của các hệ thống đệm, của phổi và thận.
Nếu ăn uống quá nhiều giấm với mục đích giảm béo thì quá trình kiềm hóa dễ bị rối loạn bởi dự trữ kiềm của cơ thể giảm mạnh, không trung hòa được acid nữa. Khi pH chưa giảm (vẫn là 7,4), song dự trữ kiềm đã sụt thì người ta gọi là nhiễm acid còn bù; Khi pH cũng sụt là tình trạng mất bù và nhiễm độc acid xảy ra. Tùy theo uống ít hay nhiều giấm mà sự nhiễm độc ít hay nhiều. Trong trường hợp nếu pH trong môi trường cơ thể giảm nhiều sẽ ảnh hưởng đến các chức phận khác của cơ thể, nhất là thần kinh. Đó là chưa tính đến việc uống giấm nhiều sẽ trực tiếp gây hại cho dạ dày.
Cháu không nên nghe lời mách bảo uống giấm để giảm béo. Nếu đã lỡ uống thì cần ngưng ngay để tạo thuận lợi cho môi trường pH trong cơ thể được hằng định. Muốn giảm béo, tốt nhất cần giảm ăn một cách hợp lý và năng tập thể dục thể thao.
BS. VŨ HƯỚNG VĂN
NHỮNG DẠNG TỔN THƯƠNG Ở VÚ
Hỏi: Tôi năm nay 40 tuổi, gần đây ở vú trái có một chỗ cứng nổi lên, sờ không thấy đau. Tôi rất lo lắng vì sợ mình đã bị ung thư vú. Xin bác sĩ cho lời khuyên.
(Nguyễn Hồng M. - Hà Nội)
Trả lời: Khi nhận thấy vú có chỗ cứng, hầu hết các phụ nữ đều lo lắng về bệnh ung thư. Tuy nhiên, bạn không nên quá hốt hoảng vì có tới 80-85% cục cứng ở vú là lành tính. Nếu là ung thư thì việc phát hiện ra cục cứng ở vú cũng đã là một bước quan trọng để chẩn đoán và điều trị sớm. Sau đây là một số bất thường ở vú:
Nang nước: Phình các ống dẫn sữa tạo nên những túi nước có hình bầu dục hay tròn, nhẵn và chắc, hơi di động khi ấn. Những phụ nữ độ tuổi 40, sắp đến giai đoạn mãn kinh thường gặp những nang nước này khi nồng độ hormone dao động. Nang có thể xuất hiện rồi tự biến mất. Nếu dịch trong nang căng thì cục cứng có thể rắn chắc và sờ vào thấy đau. Nếu chỉ khám lâm sàng thì khó chẩn đoán xác định là nang nước mà cần làm nhiều thăm dò khác. Nang nước ở vú có thể khỏi một cách tự nhiên, cũng có khi phải chọc hút dịch với sự hướng dẫn của siêu âm. Nếu dịch có màu hồng nhưng biến mất sau khi được hút và sau 4-6 tuần không thấy tái phát thì thường không cần điều trị gì tiếp.
Biến đổi dạng xơ nang: Một vùng vú trở nên dày và đau khi sờ nắn, vùng này lẫn vào mô bao quanh và hơi di động khi ấn. Xơ nang vú rất hay gặp ở phụ nữ (khoảng 50%) nên được coi là khá bình thường. Đau và đám cứng ở vú tăng lên hàng tháng mỗi khi sắp đến ngày hành kinh. Sau khi hành kinh, các dấu hiệu và triệu chứng lại giảm đi. Những phụ nữ quanh tuổi mãn kinh có thể nhận thấy đám cứng tăng lên và đau đớn khi nồng độ các hormone sinh sản dao động. Thường thấy ở cả hai bên vú, có thể bị đau âm ỉ và cảm giác căng đầy, dễ nhận thấy nhất ở vùng phía trên và ngoài của vú. Các tế bào phát triển nhiều ở các tuyến và xơ hóa ở mô nâng đỡ là nguyên nhân tạo nên những biến đổi này. Nang to hay nhỏ có thể phát sinh khi các ống dẫn sữa bị tắc nên không bài tiết và dẫn lưu được. Nguyên nhân gây ra những biến đổi xơ nang còn chưa rõ, nhưng vì có liên quan đến sự dao động estrogen và progesterone trong chu kỳ kinh nguyệt nên một số thầy thuốc tin rằng có vai trò của hormone. Bệnh giảm bớt sau khi đã mãn kinh, khi đó 2 hormone nói trên đã tụt xuống.
Về điều trị: Có khi chỉ cần điều chỉnh lối sống, có khi phải dùng thuốc. Mặc áo nâng ngực vừa vặn, dùng thuốc giảm đau như acetaminophen (Tylenol và nhiều thuốc khác) hoặc ibuprofen (Advil, Motrin). Thuốc tránh thai cũng có hiệu quả trong trường hợp này.
U tuyến xơ hóa: Thể hiện là những khối tròn, mật độ chắc, lành tính, do sự tăng sinh quá mức của các mô liên kết và mô tuyến. Những u tuyến xơ hóa này thường không đau, có thể nổi nhô lên hoặc hơi di động khi ấn. Diễn biến theo những thay đổi về hormone và có xu hướng to lên khi có thai, thu nhỏ sau khi đã mãn kinh. Phụ nữ ở bất kỳ độ tuổi nào cũng có thể bị tổn thương này, nhưng thường được phát hiện vào độ tuổi 30. Cũng cần kết hợp nhiều thăm dò khác mới có thể xác định chẩn đoán. Đôi khi u tự nhiên biến mất nhưng nếu kéo dài, to ra thì có thể tiến hành mổ lấy u và xét nghiệm để loại trừ ung thư.
Ung thư vú: Một cục cứng nghi ngờ là ung thư thường không đau, rắn và không nhẵn. Nếu dính vào lớp cơ bên dưới thì có thể không di động. Mặt da bên trên có thể kéo lõm hoặc đỏ. Những dấu hiệu khác là vú tiết dịch trong hay có máu; Núm vú co kéo hay tụt; Vú thay đổi kích thước hoặc có sự thay đổi ở quầng vú; Mặt da lõm, phẳng hay rỗ giống như vỏ cam. Chẩn đoán xác định bằng khám lâm sàng, kỹ thuật hình ảnh (chụp vú, siêu âm) và đôi khi là sinh thiết (chọc hút bằng kim nhỏ hay lớn). Việc điều trị căn cứ vào thể ung thư, giai đoạn phát triển; bao gồm các liệu pháp như mổ, tia xạ, hóa liệu pháp, hormone liệu pháp.
Trường hợp của bạn cần đến khám bác sĩ chuyên khoa để xác định xem u thuộc loại nào để có hướng điều trị thích hợp.
BS. ĐÀO XUÂN DŨNG
CHẢY MÁU CAM
Hỏi: Con tôi 5 tuổi, ăn ngủ bình thường nhưng hơi ốm. Lâu lâu đang chơi bỗng ra máu cam, nằm nghỉ một chút thì hết. Tôi nghe nói chảy máu cam có thể là do thiếu vitamin C nên thường cho cháu ăn các loại trái cây giàu vitamin C. Có người lại nói do thiếu vitamine K. Xin bác sĩ cho biết có đúng không?
(Trương Thị Hiền - An Giang)
Trả lời: Trường hợp ra máu cam như bạn miêu tả chắc không phải do thiếu vitamin C hay K, mà có thể do cháu hay chơi ngoài nắng, gây giãn mạch vùng vách mũi nên hay chảy máu cam... Vì vậy nên cho cháu đội nón khi chơi ngoài nắng và trước mắt cũng không cần uống bổ sung vitamin C hay vitamin K... Trong trường hợp vẫn tái phát, bạn có thể cho cháu đến khám ở BV. Tai mũi họng. Nếu cần thiết, bác sĩ sẽ chấm acid chromic vào nơi sung huyết chảy máu cam...
BS. DƯƠNG MINH HOÀNG