"Cách tiến hành lễ cưới ở Việt Nam, về bản chất đã là 'thương mại hóa lễ cưới". Làm sao mà có sự được chân thành và dành thời gian chăm sóc cho cả hàng trăm khách mời, trong đó không ít người thì mấy năm mới gặp nhau được một lần, hay chí ít là nhắn với nhau được đôi câu.
Nên nếu cứ tiếp tục mời quá đông khách chung vui như vậy, tôi ủng hộ việc gửi thiệp mời điện tử.
Tôi không rõ các nước khác như thế nào. Nhưng ở Nhật Bản, tôi đã bị sốc văn hóa vì ngay cả đồng nghiệp làm với nhau hàng ngày còn chưa chắc được mời cưới, cùng lắm là được thông báo 'tôi sắp cưới vào tháng tới', huống gì là các mối quan hệ đâu đó của một người mẹ 'quan hệ rộng'.
Lễ cưới ở Nhật thường có lượng khách thường từ vài chục người đến dưới một trăm người, chắc nhà nào làm to lắm mới đến hơn một trăm người. Vì vậy, lễ cưới được tổ chức rất ấm cúng, mọi người 'enjoy' từng khoảnh khắc trong lễ cưới, bên tổ chức biết những người đến dự đám cưới là ai, khách mời tập trung vào việc cử hành lễ cưới. Chứ không phải đến để đưa phong bì, nhìn thấy mặt nhau rồi ăn nhanh và về.
Tôi biết mỗi nơi có nét văn hóa khác nhau, và tôi trân trọng điều đó. Nhưng để nói đến sự tinh tế hay quan tâm thật sự từ người tổ chức đến từng khách mời, hay từ khách mời đến đôi vợ chồng thì với văn hóa mời cưới ở Việt Nam hiện tại là rất, rất khó. Vì vậy tôi ủng hộ giấy mời điện tử.
Chắc chỉ có những nhà có điều kiện thật sự, tổ chức chỉ cho những bạn bè thân quen một bữa tiệc nhỏ, ấm cúng, mới thực sự cần đến mức tinh tế cao hơn".
Bạn đọc có nickname atatakai mashou kể về "sốc văn hóa" ở Nhật khi đồng nghiệp, gặp mặt nhau hằng ngày chưa chắc được mời cưới, đồng thời ủng hộ việc mời cưới qua giấy mời điện tử, nhưng cho rằng mọi rắc rối đến từ việc mừng phong bì là do "tiệc cưới đã bị thương mại hóa".
Bình luận này được viết sau bài Thiệp cưới in số tài khoản. Độc giả nickname anzman005 nói:
"Tôi ủng hộ việc điện tử hóa thiệp mời với những đối tượng phù hợp... nhưng không ủng hộ việc in số tài khoản trong thiệp mời vì như vậy mất đi hết ý nghĩa của mục đích tổ chức những sự kiện trọng đại ý nghĩa của con người.
Thử tượng tượng vào những ngày ý nghĩa như sinh nhật, ngày cưới... thay vì mua quà đến tặng trực tiếp ngồi hàn huyên tâm sự thì bây giờ cứ chuyển khoản ting ting...
Tôi nghĩ cũng sẽ chẳng vui vẻ gì vì cuộc sống con người là cộng đồng là xã hội là văn hóa, chẳng ai có thể sống một mình vui chơi một mình mãi được...".
Độc giả nickname nguyentruongdinh861411 cho rằng thay đổi trong cách mời cưới: "Để làm được điều này thì người quyết định là người được mời, họ cần phải thấy thoải mái khi nhận lời mời qua tin nhắn hay cuộc gọi. Tưởng tượng cảnh cha mẹ già yếu nhưng phải rong ruổi đường xa để đi mời trực tiếp mới thấy thương làm sao.
Nhiều nơi, nhiều người vẫn còn nặng tư tưởng bề bậc, không đến tận nơi trao tận tay là thiếu tôn trọng. Cháu tôi gọi điện hỏi cậu có ở nhà không để đến mời thiệp tôi bảo khỏi đến, chỉ cần cho biết thời gian, địa điểm thế là gia đình tôi tự động có mặt, như thế cho tiện".
Hữu Nghị tổng hợp
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.