Trả lời:
Sợ "ảnh hưởng" là muốn nói nếu tác động mạnh vào cổ tử cung trong 3 tháng đầu có thể gây co thắt tử cung khiến chị đau bụng, nặng nữa thì ra huyết. Đó là hiện tượng doạ sẩy hay còn gọi là động thai. Động thai có thể dẫn đến sẩy thai bởi sự co thắt sẽ làm bong tróc phôi đang làm tổ. Nhưng nếu sinh hoạt mà vẫn thấy bình thường thì chẳng có lý do gì phải cấm vận.
Em bé cư trú trong tử cung, lấy chất dinh dưỡng từ máu mẹ để phát triển lớn dần. Khi có thai, cổ tử cung luôn đóng như một căn phòng khoá kín cửa, bên trong lại được bọc một lớp nữa để bé bơi trong nước ối. Chị nào có thai mà cổ tử cung hở còn được các bác sĩ may cho kín lại để tránh sinh non. Vậy thì không sợ em bé đâu bị ảnh hưởng bởi tinh dịch của người cha.
Nguyên nhân sinh ra trẻ đần độn nằm ở những lý do khác: do biến đổi của gene, do các tác nhân hoá chất, nhiễm trùng, nhiễm độc bởi cha mẹ uống rượu, hút thuốc lá hay dùng thuốc không đúng, đặc biệt là dùng ma tuý... chứ không do chuyện chăn gối gây ra. Nhiều cặp vợ chồng sinh hoạt nhẹ nhàng trong thời gian mang thai mà trẻ sinh ra vẫn khoẻ mạnh, đủ cân và có thể vui vẻ hơn những đứa trẻ cùng lứa bởi khi còn nằm trong bụng trẻ đã cảm nhận được nó là kết tinh tình yêu thương của cha mẹ.
Bác sĩ Lê Thuý Tươi, NLĐ