![]() |
Bộ trưởng Giao thông Đinh La Thăng. Ảnh: Hoàng Hà |
Theo Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng, cả 2 phương án đều giống nhau về giờ làm việc, giờ học của khối học sinh nhưng khác nhau về giờ học khối sinh viên. Công chức cơ quan trung ương sẽ làm ca sáng từ 9h đến 12h; ca chiều từ 13h đến 18h. Công chức Hà Nội sẽ làm giờ ca sáng từ 8h30 đến 12h; ca chiều từ 13h đến 17h30.
Đối với bậc mầm non, tiểu học, THCS sẽ học bán trú từ 8h đến 17h30. Học sinh THPT sẽ học ca sáng từ 7h đến 11h; ca chiều từ 12h30 đến16h30. Các trung tâm kinh doanh, thương mại sẽ mở cửa từ 9h30 đến 23h30.
Với khối sinh viên, giờ học sẽ phân chia cụ thể theo địa bàn quận.
* Chi tiết 2 phương án đổi giờ học, giờ làm |
Trao đổi với VnExpress chiều 27/10, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, hiện Chính phủ chưa thảo luận về phương án đổi giờ học, giờ làm của Bộ Giao thông Vận tải. Sau khi đã bàn thảo, quyết định phương án tối ưu, Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, ngành và thành phố Hà Nội thực hiện nghiêm túc. Quan điểm của Chính phủ là tạo điều kiện lưu thông an toàn cho số đông.
Trong cuộc họp sáng 25/10, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng cho rằng, cần nghiên cứu, tính toán thêm trước khi quyết định. Hà Nội sẽ nghiên cứu, áp dụng ở phạm vị hẹp với nhóm người ít bị ảnh hưởng nếu điều chỉnh giờ như khối sinh viên, khối trung tâm thương mại.
Trước đó, trả lời VnExpress, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cũng bày tỏ quan điểm, cần phải nghe thêm thông tin phản biện của xã hội, thậm chí điều tra xã hội học, không vội vàng. "Chính phủ yêu cầu quý I năm 2012 mới trình đề án. Nếu trình được sớm thì càng tốt nhưng nếu thấy chưa vững chắc thì nên có nghiên cứu thêm", ông Nghị nói.
![]() |
Biểu quyết của độc giả trên VnExpress từ chiều 25/10 đến chiều 27/10. |
Từ nhiều năm nay, tình trạng ùn tắc tại Hà Nội và TP HCM đã gây bức xúc cho người dân và trở thành đề tài nóng bỏng cả trên nghị trường Quốc hội lẫn ngoài xã hội. Hà Nội từng đề xuất nhiều giải pháp để giảm tình trạng này, như đi xe biển chẵn lẻ theo ngày chẵn lẻ, điều chỉnh giờ làm việc, nhưng chưa thực hiện được.
Năm 2009, Hà Nội áp dụng giải pháp bịt một số ngã tư, tuy nhiên sau đó bị dư luận phản đối. Hiện thành phố triển khai việc phân làn trên một số tuyến và dự kiến trong tương lai giải pháp này sẽ được áp dụng trên tất cả tuyến đường.
Hà Nội hiện có khoảng 360.000 học sinh mầm non, 470.000 học sinh tiểu học, 320.000 học sinh trung học cơ sở và khoảng 215.000 học sinh trung học phổ thông. Số lượng sinh viên đại học và cao đẳng học tại các cơ sở đào tạo trong nội thành gần 478.900 sinh viên. Trong đó nhiều nhất là quận Cầu Giấy và quận Đống Đa, mỗi quận có 13 trường, tiếp đó là quận Thanh Xuân và Hai Bà Trưng, mỗi quận 6 trường. Theo Bộ Giao thông có khoảng 355.000 cán bộ, công chức hưởng lương ngân sách, trong đó, các cơ quan trung ương có khoảng 200.000 người, chiếm 57%; số lượng cán bộ cơ quan trực thuộc Hà Nội khoảng 155.00 người, chiếm 43% |
Việt Anh