Techcombank loan tin khá sớm, lợi nhuận trước thuế 1.031 tỷ đồng, thuộc diện cao nhất nhì khối cổ phần. Ngân hàng Quân đội (MB) công bố chậm hơn, song kết quả cũng khả quan. Với 720 tỷ đồng lợi nhuận 6 tháng, chỉ cần kiếm thêm hơn 100 tỷ, MB đã có thể đạt được kế hoạch đề ra cho cả năm.
Gần chục ngân hàng khác cũng đã có thông tin đầu tiên về tình hình kinh doanh nửa đầu năm. Nhóm Hàng Hải, Đông Á, Liên Việt, hay SHB có lợi nhuận dao động từ 250 tỷ đến gần 500 tỷ đồng. VP Bank, HDBank hay Tiên Phong khiêm tốn hơn, dưới 200 tỷ.
Hai đại gia trong làng cổ phần là Sacombank và ACB chưa công bố báo cáo chính thức. Một nguồn tin từ hội đồng quản trị ACB cho biết khả năng lợi nhuận 6 tháng đạt 1.200 tỷ đồng, tăng 300 tỷ so với cuối tháng 5. Sacombank ít hơn một chút, khoảng 900 tỷ đồng.
"Từ tháng 5, tự nhiên thấy mình giảm lãi nhiều quá. Cũng biết là mất nhiều tiền do tỷ giá nhảy múa, nhưng vẫn buồn. Hôm nay (ngày 23/6) tôi chỉ cần chuyển 30.000 đôla Mỹ, ngân hàng nói phải cộng thêm 550 đồng mỗi đôla gọi là phí chuyển đổi ngoại tệ. 550 là con số mà tôi ghét nhất vì nó cao nhất từ trước đến nay và làm tăng nỗi buồn của tôi. Tôi không hiểu tại sao, có thể là kiến thức của tôi chưa được rộng về kinh tế học, về những thứ nghịch lý phải chịu trên thị trường tài chính, hay tại vì tôi không thể giải thích cái 550 đồng kia một cách dễ hiểu theo nghĩa thông thường?" (Trích thư của một giám đốc doanh nghiệp gửi VnExpress.net) |
Chuyện ngân hàng nội địa lãi lớn trong bối cảnh các đại gia quốc tế lao đao không còn quá ngạc nhiên với giới đầu tư trong nước. Song nhiều doanh nghiệp vẫn thấy ngậm ngùi. Họ là khách hàng chính, mang lại quá nửa nguồn thu cho ngân hàng. Và trong phương châm kinh doanh của hầu hết ngân hàng, đều có ý cùng chia sẻ lợi nhuận, thành công với doanh nghiệp. Ấy thế mà trong khi phần lớn các doanh nghiệp phải vật lộn với suy thoái, nhiều nơi báo lỗ, thậm chí đóng cửa, thì ngân hàng vẫn ăn nên làm ra.
Chính các ngân hàng cũng biết chuyện tế nhị này. Nên các sếp thường ngại ngần khi được hỏi về lời lãi. Tổng giám đốc một ngân hàng cổ phần tâm sự, đạt được kết quả như vậy rất mừng, nhưng không muốn báo chí khen nhiều quá, vì sợ mang tiếng với doanh nghiệp. Thậm chí cuối năm ngoái, có ngân hàng còn khai lợi nhuận thấp hơn thực tế và chờ kết quả kiểm toán tháng 3 năm nay mới công bố chính xác.
![]() |
Ngân hàng cũng được hưởng lợi từ chương trình kích cầu 4% lãi suất mà Chính phủ dành cho doanh nghiệp. Ảnh: Hoàng Hà |
Giám đốc một công ty nhập khẩu tại TP HCM viết thư tới VnExpress.net tâm sự về chuyện phải mua đôla ở ngân hàng với giá cao hơn nhiều so với niêm yết. Bạn bè cùng kinh doanh như anh cũng gặp khó như vậy. Không mua thì không có tiền thanh toán cho đối tác. Mua thì chi phí đội lên, ít cũng phải 2%, nhiều tới 3%. Nếu tự chịu chi phí thì mình giảm lãi, thậm chí thua lỗ. Nhưng nếu đẩy chi phí đó cho người tiêu dùng, lâu dần hàng hóa đắt giá họ không mua nữa, chính nhà nhập khẩu chịu thiệt.
Trong cơ cấu lợi nhuận của hầu hết các ngân hàng cổ phần, nghiệp vụ cốt lõi như quản lý và kinh doanh tiền tệ, tiền gửi của dân cư và tổ chức kinh tế, tài trợ thương mại, tín dụng vẫn chiếm phần lớn. Chẳng hạn Techcombank, mảng ngân hàng truyền thống đóp góp 70% lợi nhuận 6 tháng đầu năm. 30% còn lại đến từ các hoạt động kinh doanh và đầu tư khác như trái phiếu, kinh doanh vàng. Riêng hoạt động cho vay với nền kinh tế vẫn chiếm tới 50% doanh thu của Techcombank. Tỷ lệ này ở MB còn cao hơn, 60%. Thậm chí có ngân hàng lớn vẫn duy trì tỷ lệ 70%.
Bài liên quan | |
|
Trao đổi với VnExpress.net, Phó giám đốc Học viện Ngân hàng Tô Kim Ngọc cho rằng từ xưa đến nay ngân hàng bị lỗ mới là chuyện hiếm. Trong bối cảnh 6 tháng đầu năm, những khó khăn của kinh tế thế giới chưa tác động hết tới Việt Nam. Các ngân hàng cũng được hưởng lợi từ chương trình kích cầu của Chính phủ. Thêm vào đó, hoạt động kinh doanh trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng cũng mang lại nguồn thu không nhỏ. Chưa kể, họ thu lợi từ những khoản cho vay lãi suất cao trước đây, hay kinh doanh trái phiếu...
"Doanh nghiệp kêu rất nhiều, từ lâu rồi. Nếu ngân hàng lãi lớn trong khi doanh nghiệp khó khăn, thì xét về một khía cạnh nào đó có sự bất công trong chia sẻ lợi nhuận. Tuy nhiên ngân hàng cũng có cái lý của họ. Không thể nào ngân hàng thương mại hy sinh vì doanh nghiệp. Cũng không thể để ngân hàng lỗ, vì còn liên quan tới an toàn hệ thống và lợi ích chung của toàn nền kinh tế", Phó giám đốc Học viện Ngân hàng chia sẻ.
Tuy nhiên, bà Ngọc không lạc quan về tình hình kinh doanh ngân hàng 6 tháng cuối năm như nhiều người khác. Tác động của suy thoái kinh tế thế giới tới Việt Nam có độ trễ về mặt thời gian. 6 tháng đầu năm, khó khăn chưa bộc lộ hết. Thêm nữa, doanh nghiệp cũng như ngân hàng đang hưởng nhiều hỗ trợ của Chính phủ. Khi không còn hỗ trợ, và tác động từ suy thoái kinh tế thế giới tới các lĩnh vực chủ chốt của Việt Nam gay gắt hơn, doanh nghiệp sẽ gặp khó và ngân hàng cũng không thể kinh doanh thuận lợi như trước. Lượng tín dụng ào ạt bơm ra nền kinh tế thời gian qua có thể là gánh nặng với ngân hàng, nếu đến cuối năm hoặc đầu năm sau, vấn đề đầu ra cho doanh nghiệp chưa được giải quyết, nợ ngân hàng khó trả đúng hạn.
Song Linh