Đến cuối chiều 9/6, khoảng 10 ngân hàng đã công bố báo cáo 5 tháng. Lạc quan nhất trong khối cổ phần phải kể tới Ngân hàng Á Châu, với khoản lãi trước thuế 900 tỷ đồng sau khi đã trích lập dự phòng rủi ro theo quy định. Con số này, ACB mới tính "vội", chưa xét tới kết quả kinh doanh của các công ty con. Lãnh đạo ngân hàng kỳ vọng cuối năm có thể hoàn thành mục tiêu 2.700 tỷ đồng.
|
Năm 2008, tình hình kinh doanh của các ngân hàng cũng không quá tệ, với nguồn thu quan trọng từ thị trường nợ. Các ngân hàng mới thành lập cũng tránh được khó khăn về thanh khoản. Ảnh: Hoàng Hà |
Một đại diện khác của ngành ngân hàng trên sàn chứng khoán là Sacombank cũng sớm báo kết quả lạc quan. Tương tự ACB, khoản lãi trước thuế 660 tỷ đồng của Sacombank đã trừ phần trích lập dự phòng rủi ro và chưa bao gồm lợi nhuận từ các công ty thành viên trực thuộc. Eximbank có quy mô vốn nhỏ hơn, chưa niêm yết trên sàn, song lãi trước thuế lên đến 674 tỷ đồng.
Những ngân hàng còn lại, kẻ ít cũng đạt vài chục tỷ, kẻ nhiều cũng 300-400 tỷ đồng. Đáng chú ý, lính mới LienVietBank đã có trong tay 306 tỷ đồng.
Các ngân hàng quốc doanh đang rục rịch hoàn tất báo cáo kinh doanh 5 tháng đầu năm. Đến cuối tháng 4, lợi nhuận trước thuế của Vietcombank đạt gần 2.000 tỷ đồng. Số liệu chưa đầy đủ của tháng 5 dự kiến vào khoảng 555 tỷ đồng. Kết quả này chưa loại phần sẽ trích lập dự phòng rủi ro, song cũng khá khả quan và khiến cổ đông mát lòng mát dạ trước ngày Vietcombank chào sàn chứng khoán TP HCM.
Tín hiệu lạc quan từ khu vực ngân hàng đang được coi như một nhân tố tạo nên tâm lý hưng phấn trong giới đầu tư. Thị trường chứng khoán trải qua gần 10 phiên tăng liên tiếp. Và trong hai phiên nóng gần đây, ACB luôn khớp giá kịch trần, với khối lượng giao dịch nhất nhì sàn Hà Nội. Chốt phiên sáng 9/6, ACB có giá 55.700 đồng, lượng giao dịch lên tới gần 12,4 triệu. Tại HOSE, mã STB cũng tăng giá kịch trần lên 34.800 đồng, giao dịch lớn nhất toàn sàn với 4,34 triệu cổ phiếu.
Tuy nhiên, kết quả 5 tháng đầu năm không nằm ngoài sự trù liệu của các nhà kinh doanh ngân hàng. Tổng giám đốc Tiên Phong Bank Đào Trọng Khanh nhìn nhận khủng hoảng đã qua giai đoạn nặng nề nhất và trong quá trình phục hồi, ngân hàng thường là lĩnh vực đi đầu. Điều kiện kinh doanh năm nay dễ thở hơn nhiều nếu xét tới bối cảnh khủng hoảng thanh khoản và yêu cầu thắt chặt tiền tệ cùng kỳ năm ngoái. Lãi suất cho vay và huy động ổn định, cân đối thu chi của ngân hàng vì thế cũng thuận lợi hơn.
Trong kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm, doanh thu từ mảng dịch vụ truyền thống đã đóng góp đáng kể. Riêng tại Tiên Phong, dịch vụ ngân hàng truyền thống mang lại già nửa trong gần 67 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Trong cơ cấu thu nhập lũy kế của Sacombank đến hết ngày 31/5, nguồn thu từ lãi chiếm gần 70% và dịch vụ là 18,4%.
Hoạt động cho vay và huy động của các ngân hàng hiện khá tốt, một phần nhờ chương trình kích cầu qua lãi suất của Chính phủ. Số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống 5 tháng đầu năm lên tới gần 15%. Lượng tiền huy động cũng tăng gần 14% so với cuối năm ngoái. Tốc độ tăng trưởng dư nợ cũng như huy động của các ngân hàng cổ phần khá cao. Tại Eximbank, nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng 21,4%. Thậm chí, tăng trưởng dư nợ của An Bình lên đến 60% trong khi tổng huy động tăng 55%.
Trong báo cáo công bố hôm 6/4, Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam cảnh báo, tỷ lệ nợ xấu tại nền kinh tế có thể gia tăng, trong đó có xu hướng tăng nhanh hơn tại các ngân hàng thương mại nhà nước. Theo dự báo của WB, tỷ lệ này tại các ngân hàng thương mại nhà nước có khả năng vượt 3% trong năm 2009, trong khi mức trung bình của hệ thống ngân hàng là khoảng 2,5% và tại các nhà băng ngoài quốc doanh là dưới 2%. |
Song Linh