![]() |
Bức ảnh chụp được ở hồ Loch Ness năm 1934 đến nay vẫn còn là một bí ẩn. |
Hóa thạch này được một nhà khảo cổ nghiệp dư phát hiện hôm qua, tại một khu vực gần hồ Loch Ness. Đó là một bộ xương khá nguyên vẹn, gồm các đốt xương sống, 4 chiếc vây lớn và xương đầu. Những phân tích sơ bộ cho thấy, đó là một con khủng long thuộc nhóm plesiosaurus (khủng long đầu rắn), sống cách đây 132 triệu năm.
Theo ông Mark Evans, Bảo tàng Leicester (Anh), thì đây là mẫu vật duy nhất còn khá nguyên vẹn mà người ta từng có được về giống khủng long này. Đương thời, con vật dài khoảng 4 mét. Nó có chiếc cổ rất dài và có 4 chiếc vây để có thể bơi được dưới nước. Miêu tả này khá giống với bức ảnh chụp năm 1934 ở hồ Loch Ness.
Về câu hỏi "Hiện nay còn có hậu duệ nào của con quái vật này sống ở hồ Loch Ness nữa hay không?", ông Will Watt, một chuyên gia về khủng long, nói rằng "không thể". Lý do là ở hồ Loch Ness không còn các quần thể động thực vật dày đặc như thời của khủng long để nuôi sống cơ thể khổng lồ của chúng. Tuy nhiên, những người hâm mộ Nessie (Nessie là tên âu yếm của quái vật) vẫn tỏ ra phấn chấn với kết quả khảo cổ lần này, vì nó củng cố niềm tin của họ vào sự hiện hữu của con vật huyền thoại.
Minh Hy (theo dpa)