![]() |
Kỹ sư của KDDI thử nồng độ cồn bằng Alc - Mobile. Ảnh: AFP. |
Thiết bị sẽ tự động phân tích nồng độ cồn trong máu của người tài xế khi họ thổi vào một chiếc ống gắn trực tiếp trên bộ đo. Kết quả sẽ được gửi về máy tính trung tâm điều hành thông qua điện thoại di động.
*Cài đặt YM trên điện thoại di động |
*Thuê bao ĐTDĐ sẽ bằng nửa dân số toàn cầu |
*Hàn Quốc hạn chế thanh thiếu niên dùng ĐTDĐ |
Không những thế người tài xế cũng khó có thể trốn tránh bởi chiếc Alc-Mobile ngoài việc tự động gửi kết quả về nó còn gửi cả bức ảnh chụp khuôn mặt người lái xe và vị trí của họ nhờ vào tính năng định vị vệ tinh (GPS).
Nếu người tài xế đang trong tình trạng say xỉn máy tính ở trung tâm điều hành sẽ rung chuông để báo cho người quản lý biết.
Nhà sản xuất KDDI cho biết Alc-Mobile đã được tiêu thụ rất tốt kể từ khi ra mắt thị trường trong mùa hè vừa qua mặc dù giá của nó cũng không hề dễ chịu chút nào. Đây cũng là một phần trong nỗ lực chống lại nạn say xỉn mà vẫn được lái xe khiến không ít tai nạn thương tâm xảy ra tại Nhật.
Giá mỗi chiếc Alc-Mobile vào khoảng 750 USD và giá hệ thống phần mềm máy tính trung tâm cũng vào khoảng 500 USD. Đã có khoảng 30 công ty Nhật trở thành khách hàng của KDDI.
"Trước đây, những thiết bị đo nồng độ cồn cho tài xế thường được đặt trên taxi hoặc tại các trạm xe bus. Điểm bất lợi của giải pháp này là trung tâm quản lý chỉ có thể kiểm tra được tình trạng của người lái xe khi họ trình diện tại các địa điểm đó," kỹ sư Takeshi Ariizumi của KDDI cho biết.
Ông Ariizumi nhấn mạnh, mục tiêu hàng đầu của Alc-Mobile là nhằm khuyến khích người dùng không nên lái xe trong tình trạng say xỉn. "Alc-Mobile không chỉ là thiết bị ngăn chặn những tài xế say rượu mà còn cảnh tỉnh họ không nên uống rược bia trước khi bước lên xe".
Đức Thanh (theo AFP)