4 triệu trong số 6 triệu thanh thiếu niên Hàn Quốc sử dụng điện thoại di động. Ảnh: AFP. |
Một quan chức của bộ Viễn Thông Hàn Quốc, ông Hong Sung-Wan, cho biết đây là trường hợp đầu tiên trên thế giới hạn chế thanh thiếu niên sử dụng di động. Trong khi từ đầu năm đến giờ, rất nhiều hợp đồng riêng lẻ cung cấp điện thoại và dịch vụ viễn thông cho lứa tuổi này.
*2,3 nghìn tỷ tin nhắn vào năm 2010 |
*Nhạc chuông không biên giới |
*Tin nhắn cứu người |
Thực tế tại Hàn Quốc cho thấy, hóa đơn điện thoại của bọn trẻ nhiều gần bằng bố mẹ chúng mà trong khi đó, chúng lại không có khả năng chi trả cho những hóa đơn này. Luật mới của nước này khống chế gói cưới di động hàng tháng của chúng xuống chỉ còn 40 USD/tháng.
Theo thống kê của chính phủ nước này, hơn 4 triệu trong tổng số 6 triệu người ở độ tuổi thanh thiếu niên đang có điện thoại riêng. Số tiền bố mẹ chúng phải chi trả cho những hóa đơn điện thoại của con mình trung bình là 108 USD. Tháng 2 đầu năm, thời báo JoongAng rùm beng vụ một thanh niên 17 tuổi kết liễu đời mình chỉ vì hóa đơn điện thoại của cậu lên đến 4.021 USD do chơi game trực tuyến bằng di động. Thống kê của viện Cơ hội và phát triển các thiết bị điện tử Hàn Quốc, cứ 10 thanh thiếu niên sử dụng di động thì có 4 người chat hoặc nhắn tin trong giờ học.
Để hạn chế việc sử dụng quá nhiều và ngăn cấm học sinh truy cập vào nội dung mang tính đồi trụy, chính phủ nước này yêu cầu những người dùng trẻ tuổi phải đăng ký bằng tên của mình, chứ kkhông phải tên của bố mẹ hay anh chị chúng.
Đức Thanh (theo AFP)