Sáng 29/1, Viettel cho biết đã phối hợp cùng công ty Shush (Mỹ) thử nghiệm thành công mô hình giải pháp xác thực mạng thay thế cho hình thức tin nhắn OTP truyền thống.
VinSmart Future, công ty công nghệ của Vingroup sẽ tích hợp toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ, sản phẩm của tập đoàn này, lên một ứng dụng duy nhất, kể từ 29/1.
Giải pháp NDAKey cho phép người dùng có thể quản lý danh tính tự chủ, chỉ chia sẻ dữ liệu cần thiết mà vẫn đảm bảo khả năng xác thực.
Gmail không thể phân loại các tin quảng cáo khiến chúng tràn ngập trong hộp thư chính, nhiều người cũng không thể nhận các tin xác thực hai yếu tố.
Nền tảng Kyta do kỹ sư FPT phát triển, hỗ trợ "Low-code, No-code", tức người không có chuyên môn công nghệ thông tin cũng có thể vận hành.
Giải pháp của AIZ giúp doanh nghiệp "chuyển đổi AI", dự kiến có thể nâng cao hiệu suất gấp nhiều lần so với nhân sự con người.
Sau silicon-carbon, các công nghệ pin như pin thể rắn, pin hạt nhân hay pin cấu trúc được cho là sẽ giúp smartphone mỏng hơn và dùng lâu hơn gấp nhiều lần lithium-ion.
Hơn 80% doanh nghiệp Việt muốn xây dựng trung tâm điều hành an ninh mạng để nâng cao năng lực bảo mật, theo khảo sát của Kaspersky.
Airbus đã đặt hàng UBTech (Trung Quốc) robot hình người Walker S2 với mục đích phục vụ tại các nhà máy sản xuất máy bay.
Xác thực thông tin thuê bao di động qua VNeID là một trong ba phương thức xác thực đang được Bộ Khoa học và Công nghệ lấy ý kiến.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, việc thay đổi tư duy, chuyển sang mô hình tăng trưởng mới dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có thể giúp Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, nâng vị thế trong kỷ nguyên mới.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Việt Nam sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm về phát triển viễn thông, chính phủ số, đào tạo nhân lực và thể chế số với Timor-Leste.
Hà NộiBộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng Việt Nam muốn chia sẻ tư duy, cách tiếp cận mới với Lào, cùng tìm cách giải quyết các bài toán xã hội bằng công nghệ.
Hà NộiCác Bộ trưởng Số ASEAN công bố Kế hoạch tổng thể số ASEAN 2030 với các chuyển dịch hướng tới con người, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng kinh tế để hiện thực hóa mục tiêu.
Hà NộiBộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, Việt Nam đã hình thành được một hệ sinh thái 5G hoàn chỉnh, từ thiết bị hạ tầng mạng như trạm gốc, mạng lõi đến các ứng dụng và mong muốn Singapore ủng hộ hệ sinh thái này.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng Kỹ thuật số Malaysia đã thảo luận về hợp tác lĩnh vực chuyển đổi số, công nghệ 5G, trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó có việc đầu tư trung tâm dữ liệu tại Việt Nam.
Nghiên cứu dò quét bảo mật môi trường điện toán đám mây SkyEye được giới thiệu trong Hội thảo Black Hat Europe 2025 (London, Anh) và Black Hat MEA 2025 (Riyadh, Saudi Arabia).
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tầm quan trọng của niềm tin số, đề nghị thúc đẩy hình thành hệ sinh thái số nhân văn, lấy con người làm trung tâm và cần kiểm soát được AI.
Theo Phó tổng thư ký Liên Hợp Quốc Amandeep Singh Gill, với quy mô thị trường và năng lực ứng dụng, các nước ASEAN có thể tham gia vào quản trị AI, định hình tương lai số.
Các startup về AI tại Việt Nam kết nối với khách hàng Nhật Bản trong chương trình VietLeap AI Accelerator.
Việt Nam đề nghị Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm phát triển ứng dụng 5G và cách tiếp cận AI, thúc đẩy hợp tác số thực chất giữa hai nước.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, ASEAN là khu vực đang phát triển, có nhiều vấn đề thực tiễn cần giải quyết, vì vậy có cơ hội lớn nhất để phát triển AI.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết Việt Nam sẵn sàng chia sẻ với thế giới kinh nghiệm phát triển thể chế số, hạ tầng số, tại buổi tiếp Phó tổng thư ký Liên Hợp quốc.
Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN lần thứ 6, Hội nghị Quan chức Cao cấp Số ASEAN (ADGSOM) đã khai mạc chiều ngày 12/1 tại Hà Nội.
Sáng 12/1, phiên họp nhóm công tác chuẩn bị cho Hội nghị Quan chức Cấp cao Số ASEAN (ADGSOM) lần thứ 6 diễn ra tại Hà Nội.
Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ sáu diễn ra ngày 12-16/1 tại Hà Nội, với nhiều hoạt động như hội nghị, lễ trao Giải thưởng Số ASEAN, triển lãm...
Sáng 8/1, Trường Đại học FPT công bố AI Young Guru - cuộc thi ứng dụng AI dành cho học sinh THPT và trung cấp nghề toàn quốc.
Trợ lý ảo, robot tự hành, UAV, 5G, AI camera và mạng blockchain là các sản phẩm công nghệ chiến lược được Chính phủ ưu tiên triển khai ngay.
Nhà máy tại Bắc Kinh của Xiaomi đạt tỷ lệ tự động hóa 100% ở những công đoạn cốt lõi, vận hành bởi AI có khả năng tự đưa ra quyết định thay con người.