Hành vi nói trên, theo Ủy ban Chứng khoán, đã được 2 nhà đầu tư là bà Nguyễn Thanh Hải và ông Nguyễn Hữu Trí (Hà Nội) thực hiện trong khoảng thời gian 16/4 - 30/6/2010.
Những vụ làm giá cổ phiếu tiếp tục làm nhức nhối thị trường chứng khoán. Ảnh minh họa: N.M |
Cụ thể, bà Nguyễn Thanh Hải đã sử dụng tài khoản của mình và tài khoản do người khác đứng tên để giao dịch thông đồng cổ phiếu HCC (cổ phiếu của Công ty Bê tông Hòa Cầm - Intimex niêm yết tại HNX) với ông Nguyễn Hữu Chí. Lượng cổ phiếu giao dịch của các tài khoản này thường có tỷ trọng lớn so với thanh khoản của HCC trong giai đoạn kể trên (trung bình khoảng 14.000 chứng khoán được chuyển nhượng mỗi phiên).
Theo Ủy ban Chứng khoán, trong một số phiên giao dịch, các tài khoản này còn chuyển nhượng chéo cổ phiếu HCC cho nhau, nhằm tạo cung - cầu giả. SSC khẳng định việc làm này đã vi phạm Luật chứng khoán và sẽ phải chịu xử phạt hành chính đối với mỗi nhà đầu tư là 50 triệu đồng.
Đây là mức phạt cao nhất đối với hành vi thông đồng, làm giá chứng khoán theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, kể từ cuối tháng 9 tới, mức phạt tối đa đối với cá nhân vi phạm sẽ được nâng lên 200 triệu đồng theo quy định tại Nghị định 85 vừa được Chính phủ ban hành.
Nhật Minh