Đây là mức phạt mới, được quy định tại Nghị định 85 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán vừa được Chính phủ ban hành. Mức phạt này cao gấp 10 lần so quy định cũ (30 - 50 triệu đồng) tại Nghị định 36.
Đối với hành vi làm giá chứng khoán, Nghị định mới cũng tăng mức phạt tối đa từ 50 - 70 triệu đồng lên 200 - 300 triệu đồng. Hành vi này được hiểu là thông đồng trong giao dịch chứng khoán, tạo ra cung - cầu giả tạo, giao dịch bằng hình thức kết cấu, lôi kéo người khác liên tục đặt lệnh mua - bán gây ảnh hưởng lớn đến thị trường.
Nghị định sẽ có hiệu lực kể từ ngày 20/9 tới.
Nhật Minh