Theo kết luận mới được công bố ngày 2/7, từ ngày 1/10/2009 đến ngày 12/1/2010, bà Nguyễn Kim Phượng (Hoàng Mai, Hà Nội) đã thông đồng với ông Nguyễn Quang Hưng, ông Ngô Quốc Đạt và ông Ngô Quang Tài để thực hiện mua, bán cổ phiếu VTV nhằm tạo ra cung cầu giả.
Tiếp đó, ngày 14/1/2010, bà Phượng đăng ký chào mua công khai 1,3 triệu cổ phiếu VTV nhưng đến ngày 24/3/2010, lại bán ra 557.800 cổ phiếu này. Theo SSC, những giao dịch này đã vi phạm Luật Chứng khoán (cấu kết nhằm liên tục mua, bán cổ phiếu để thao túng giá) và Hướng dẫn về chào mua công khai cổ phiếu, chứng chỉ quỹ.
Căn cứ vào mức độ sai phạm, SSC đưa ra mức phạt tiền 170 triệu đồng đối với bà Nguyễn Kim Phượng. Các ông Nguyễn Quang Hưng, Ngô Quốc Đạt và Ngô Quang Tài cũng phải nộp phạt số tiền 50 - 100 triệu đồng. Tuy đều được áp dụng theo những mức cao nhất trong các quy định hiện hành nhưng số tiền mà nhà đầu tư phải nộp phạt khó có thể so sánh với lợi nhuận có được từ hành vi vi phạm.
Chỉ riêng trường hợp của bà Nguyễn Kim Phượng, với chênh lệch giá khoảng 15.000 đồng một cổ phiếu (giữa thời điểm bắt đầu chào mua công khai và thời điểm bán), lợi nhuận mà nhà đầu tư này có được từ việc bán chui 557.800 cổ phiếu đã lên tới hơn 8 tỷ đồng.
Nhật Minh