VnExpress Sức khỏe

Vaccine

  • ×
  • Menu
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Vaccine cho trẻ em
  • Vaccine người lớn
  • Hỏi đáp
  • Trở lại Sức khỏe
  • Sức khỏe
  • Vaccine
  • Tư vấn
Chủ nhật, 10/5/2026, 19:00 (GMT+7)

Tiêm vaccine dại trước khi bị chó cắn có độc không?

Con tôi 3 tuổi, thường xuyên chơi với chó mèo. Tôi nghe nói có thể tiêm vaccine dại trước khi bị cắn, xin hỏi có an toàn cho sức khỏe không? (Kim Anh, Vũng Tàu)

Trả lời:

Trẻ nhỏ hiếu động, thích chơi với chó mèo nhưng chưa biết tự bảo vệ, dễ đùa giỡn quá mức khiến con vật phản ứng và tấn công. Khi bị cắn, cào, trẻ có thể mải chơi nên quên báo người lớn, hoặc sợ bị mắng nên giấu vết thương.

Trẻ cũng có tầm vóc thấp, dễ bị chó mèo tấn công vào vùng đầu, mặt, cổ hoặc thân trên. Đây là những vị trí nguy hiểm, gần hệ thần kinh trung ương, có thể khiến thời gian ủ bệnh và phát bệnh dại ngắn hơn.

Tiêm vaccine dại trước phơi nhiễm giúp cơ thể có sẵn kháng thể chống lại virus dại nếu không may bị cắn, cào về sau. Đây là biện pháp phòng bệnh chủ động, đặc biệt cần thiết với trẻ thường xuyên tiếp xúc chó mèo.

Trẻ thường xuyên chơi với chó mèo thuộc nhóm có nguy cơ phơi nhiễm bệnh dại, có thể tiêm vaccine dự phòng trước phơi nhiễm. Ảnh: Vecteezy

Trẻ thường xuyên chơi với chó mèo thuộc nhóm có nguy cơ phơi nhiễm bệnh dại, có thể tiêm vaccine dự phòng trước phơi nhiễm. Ảnh: Vecteezy

Hiện Việt Nam sử dụng hai loại vaccine phòng dại đã được cấp phép lưu hành. Đây là vaccine dại thế hệ mới, không sử dụng mô não động vật, không ảnh hưởng đến trí nhớ hay sức khỏe người tiêm.

Các vaccine này được kiểm soát chất lượng chặt chẽ, đạt tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Nhà sản xuất không sử dụng chất bảo quản thimerosal, giúp giảm nguy cơ tác dụng phụ tại chỗ như sưng, đau, sốt.

Người chưa bị động vật cắn, cào có thể tiêm dự phòng trước phơi nhiễm với phác đồ ba mũi vào các ngày 0, 7 và 21 hoặc 28. Khi đã tiêm đủ phác đồ, nếu sau này bị động vật nghi dại cắn, cào, người dân chỉ cần tiêm nhắc hai mũi vaccine và không cần tiêm huyết thanh kháng dại.

Ngoài trẻ em thường xuyên chơi với chó mèo, những người nuôi thú cưng, bác sĩ thú y, nhân viên xét nghiệm bệnh dại, người giết mổ động vật, cứu hộ động vật, đi du lịch hoặc làm việc ở vùng sâu, vùng xa cũng thuộc nhóm nguy cơ cao. Các nhóm này nên chủ động tiêm vaccine dại dự phòng để giảm nguy cơ mắc bệnh.

Bác sĩ Nguyễn Văn Mác Toàn
Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC

Đặt câu hỏi để bác sĩ tư vấn về vaccine tại đây.

  Trở lại Sức khỏeTrở lại Sức khỏe
google Thêm VnExpress trên Google Chọn VnExpress làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Copy link thành công Nội dung được tài trợ

Chọn VnExpress làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm VnExpress trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source? q=vnexpress.net.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VnExpress để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VnExpress là đã hoàn thành.

×

Liên hệ tòa soạn Chia sẻ: Góp ý cho Vaccine
Góp ý cho Vaccine Phản hồi của bạn có thể giúp sản phẩm hoàn thiện hơn

Báo điện tử VnExpress
Báo tiếng Việt nhiều người xem nhất
Thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
Số giấy phép: 548/GP-BTTTT ngày 24/08/2021

Tổng biên tập: Phạm Văn Hiếu
Địa chỉ: Tầng 10, Tòa A FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch,
Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024 7300 8899 - máy lẻ 4500

© 1997-2025. Toàn bộ bản quyền thuộc VnExpress

Báo điện tử VnExpress

Báo tiếng Việt nhiều người xem nhất
Địa chỉ: Tầng 10, Tòa A FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch,Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024 7300 8899 - máy lẻ 4500

© Coyright 1997 VnExpress.net, All rights reserved

  • Tìm kiếm Vaccine
  • Danh mục Vaccine
  • Quy trình tiêm chủng
  • Trung tâm tiêm chủng