Trả lời:
Cơ chế tránh thai của phần lớn các viên thuốc tránh thai là ức chế sự rụng trứng. Để bảo đảm tác dụng này một cách mỹ mãn, người sử dụng phải uống thuốc đúng vào một giờ nhất định. Điều này sẽ giúp duy trì nồng độ hoóc môn trong máu đủ để ức chế quá trình rụng trứng. Nếu quên uống thuốc, nồng độ hoóc môn trong máu giảm đi và hiện tượng rụng trứng có thể xảy ra. Việc quên bao lâu thì có nguy cơ rụng trứng, phụ thuộc vào từng loại thuốc tránh thai, vì mỗi loại có hàm lượng hoóc môn khác nhau.
Đối với thuốc có hàm lượng hoóc môn bình thường (đa số là 1 pha), nghĩa là hàm lượng hoóc môn không thay đổi trong cả vỉ thuốc thì thời gian quên uống thuốc không được quá 12 giờ (Ví dụ: Nếu bình thường vẫn uống vào lúc 9 giờ tối thì khi quên thuốc phải uống trước 6 giờ sáng). Nếu quên uống thuốc dưới 24 giờ thì phải uống bù 2 viên cùng lúc. Nếu quên quá 24 giờ thì không còn tác dụng tránh thai, phải dùng các biện pháp tránh thai khác cho tới khi bắt đầu uống vỉ mới.
Đối với viên thuốc liều thấp, nếu quên uống quá 6 giờ thì thuốc không còn tác dụng bảo vệ tránh thai nữa. Quá trình rụng trứng có thể xảy ra trong 6 ngày tiếp theo dù có uống lại viên thuốc đã quên. Trong trường hợp này, cần nhớ rằng khả năng tránh thai không còn bảo đảm nữa cho đến khi hết vỉ thuốc, vì vậy, phải dùng biện pháp tránh thai khác trong những ngày này cho đến khi uống vỉ mới.
Còn loại thuốc tránh thai có chứa duy nhất hoóc môn nam (hàm lượng rất nhỏ) không có tác dụng ức chế rụng trứng mà chỉ làm thay đổi dịch tiết ở cổ tử cung (làm dịch tiết bị đông quánh lại) và giảm sự co bóp của lớp cơ vòi trứng, ngăn cản phôi về tử cung làm tổ. Với loại thuốc này, bạn bắt buộc phải uống hằng ngày và vào đúng một giờ nhất định.
Các thuốc viên tránh thai hiện nay phần lớn thuộc loại liều thấp nên cần uống đúng giờ (không để chậm quá 6 giờ). Việc dùng thuốc phải theo hướng dẫn của bác sĩ.
BS Đào Xuân Dũng, Sức Khỏe & Đời Sống