Trả lời:
Naphazolin là một loại thuốc gây co mạch tại chỗ, cũng giống như oxymetazolin, ephedrin... Việc nhỏ hoặc xịt thuốc này sẽ giúp thông luồng khí qua mũi do làm "ngót" hệ thống mạch máu ở niêm mạc của các cuốn mũi trong hốc mũi. Nếu sử dụng thuốc co mạch tại chỗ liên tục quá một tuần, bệnh nhân có thể bị viêm mũi do thuốc. Nguyên nhân là các mạch máu co lại sẽ dẫn đến tình trạng giảm ôxy ở tổ chức trong cuốn mũi, dẫn đến phù nề, gây ngạt mũi. Ngạt mũi làm phát sinh nhu cầu nhỏ thuốc, dần dần sẽ tạo thành một vòng luẩn quẩn. Hậu quả là hiệu lực của thuốc nhỏ mũi cứ ngắn dần như cháu đã thấy, mà bệnh thì vẫn không khỏi.
Điều quan trọng là phải tìm được nguyên nhân ban đầu. Nếu do yếu tố bất thường về giải phẫu như vẹo vách ngăn làm cho mũi bị chật thì cần phải xử lý bằng phẫu thuật. Nếu là viêm mũi dị ứng hoặc không dị ứng (viêm mũi vận mạch) lâu năm, dẫn tới phì đại cuốn mũi thì phải phẫu thuật cắt cuốn mũi một phần. Sau phẫu thuật, bệnh nhân sẽ có vẩy trong mũi, cần rửa bằng nước muối, sau đó làm mềm vẩy bằng mỡ kháng sinh.
Trong bất kỳ tình huống nào, cháu cũng không được sử dụng thuốc co mạch tại chỗ lâu ngày (quá 3 ngày) vì thuốc có thể gây viêm teo mũi, thủng vách ngăn, nghiện thuốc... Cháu nên đến các bệnh viện chuyên khoa để khám và có phương pháp điều trị thích hợp.
BS Phạm Thắng, Sức Khỏe & Đời Sống