Trả lời:
Chứng tóc mọc ít hoặc rụng tóc, còn gọi là hói đầu có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau:
- Biến đổi sinh lý trong quá trình lão hoá.
- Một số bệnh nặng mắc phải gây ra rụng tóc (như sau khi mắc bệnh sốt thương hàn đã được điều trị khỏi).
- Dùng một số thuốc như thuốc có thạch tín, thallium...
- Một số rối loạn về nội tiết như suy tuyến giáp, do androgen.
- Một số bệnh về thần kinh hoặc tổn thương ở hệ thần kinh.
- Một số chứng viêm bì, nhất là do chứng viêm bì do tiết bã nhờn.
- Nguyên nhân di truyền.
Trước đây, khi chưa có thuốc Minoxidil người ta thường dùng các thuốc Dexpanthenol, Biotins, L-Cystin để làm mọc tóc.
Dexpanthenol (còn gọi là vitamin B5) thường được dùng phối hợp với Biotin (còn gọi là vitamin H). Lúc đầu là điều trị tấn công với việc tiêm vào bắp hoặc tĩnh mạch 1 ống 500 mg vitamin B5 kèm 1 ống 5 mg vitamin H, mỗi tuần tiêm 3 lần trong vòng 6 tuần. Sau đó là điều trị duy trì, mỗi ngày uống 3 viên vitamin B5 100 mg và 3 viên vitamin H 5 mg, dùng trong 2 tháng.
L-Cystin (một loại axít amin có lưu huỳnh, chiếm 17% trong thành phần của tóc), giúp cho cơ thể tạo ra keratin ở tóc, thường được dùng phối hợp với vitamin B6 để giúp cho việc hấp thụ cystin được tốt (Pháp có biệt dược là Cystisine B6). Mỗi ngày dùng 4 viên biệt dược kể trên hoặc 1-2 viên L-Cystin (hay Blooming của Hàn Quốc) kèm theo 100 mg vitamin B6, dùng trong 1-2 tháng. Cũng có khi L-Cystin được dùng phối hợp với methionin như biệt dược Lobamine-Cystein.
Thuốc Minoxidil chỉ có kết quả khả quan trong trường hợp hói tóc do androgen gây ra. Thuốc có dạng dung dịch 2% để bôi vào da đầu. Mỗi ngày bôi 2 lần, mỗi lần 1 ml. Khi bôi, da và tóc phải thật khô. Phải dùng 2-4 tháng mới có kết quả rõ rệt. Không dùng cho người dị ứng với thuốc này, phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú, trẻ em dưới 18 tuổi.
Điều trị hói tóc hoặc rụng tóc muốn có kết quả thì cần đi khám ở bác sĩ chuyên khoa da liễu để tìm ra nguyên nhân.
Vũ Ngọc Thuý, KH&ĐS