Trả lời:
Celabrex là tên biệt dược của thuốc Celecoxib, là thuốc trị viêm xương khớp mới. Các thuốc trị viêm xương khớp cũ như Aspirrine, Diclofenac, Ibuprofen tuy chống viêm, giảm đau tốt nhưng thường gây tổn hại niêm mạc dạ dày-tá tràng, dẫn đến loét. Còn Celebrex được ghi nhận là ít gây hại cho niêm mạc dạ dày-tá tràng hơn.
Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc này cần phải theo chỉ định và hướng dẫn của bác sĩ nhằm thẩm định đầy đủ đặc tính điều trị và đạt mức hiệu quả, an toàn cao nhất trong khi sử dụng. Đối với những người lớn tuổi, lại bị cao huyết áp như bác thì trước khi quyết định dùng thuốc, cần phải đi khám (hoặc tái khám với bác sĩ đã điều trị bệnh đau khớp trước đây) và hỏi ý kiến bác sĩ về việc thay thế các thuốc đã sử dụng bằng Celebrex. Chỉ có bác sĩ khám trực tiếp mới có thẩm quyền cho thay thế thuốc, ấn định liều lượng (đối với Celebrex, nên dùng liều thấp nhất khi mới sử dụng), hướng dẫn cách dùng và nhất là phát hiện, phòng ngừa các tác dụng phụ có thể xảy ra.
TS Nguyễn Hữu Đức, SK&ĐS