"Người Ukraine có nguồn cung vô tận vì họ nhận được tất cả những thứ đó từ người Mỹ", Thủ tướng Hungary Viktor Orban nói trong sự kiện với truyền thông Đức ở Berlin hôm 11/10, cho rằng sự ủng hộ của Washington với Kiev đang kéo dài xung đột Ukraine.
Thủ tướng Orban khẳng định ông đứng về phía Ukraine vì Nga đã "vi phạm luật quốc tế", song ông kêu gọi các bên dừng bắn ngay lập tức, nếu không xung đột sẽ lan tới châu Âu và có thể khiến hàng chục nghìn người chết. "Tôi yêu chuộng hòa bình, vì vậy tôi muốn dừng bắn lập tức, bất kể người Ukraine có nghĩ gì về điều này", ông cho biết.
Thủ tướng Hungary cho rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden làm leo thang căng thẳng với Nga. "Ông Joe Biden đã đi quá xa với những bình luận về ông Putin. Ngược lại, cựu tổng thống Donald Trump là hy vọng cho hòa bình ở Ukraine", ông Orban nói, song không nêu chi tiết.
Thủ tướng Hungary Viktor Orban phát biểu tại Budapest, Hungary, ngày 6/4. Ảnh: Reuters.
Trước thềm sự kiện với truyền thông Đức, lãnh đạo chính phủ Hungary cũng đăng trên Twitter rằng: "Sau ngày đầu tiên trên Twitter, tôi có một câu hỏi là "Người bạn tốt @realDonaldTrump của tôi đâu?'".
@realDonaldTrump là tài khoản Twitter của cựu tổng thống Trump, nhưng đã bị mạng xã hội đình chỉ vĩnh viễn do lo ngại ông có thể "kích động thêm bạo lực" sau vụ Bạo loạn Đồi Capitol ngày 6/1/2021.
Cựu tổng thống Trump hôm 9/10 nói rằng Mỹ đang truyền tải sai thông điệp tới Nga, sau khi ông Biden nói ông Putin "không đùa" khi cảnh báo sẵn sàng triển khai vũ khí hạt nhân trên chiến trường Ukraine. Hồi tháng 3, ông Biden gây tranh cãi khi nói rằng ông Putin "không thể tiếp tục nắm quyền". Điện Kremlin sau đó chỉ trích phát ngôn này là "không thể tin nổi". Tổng thống Mỹ sau đó giải thích phát biểu của ông chỉ thể hiện bức xúc, không phải dấu hiệu Mỹ thay đổi chính sách.
Ông Trump cho rằng Washington cần khôn khéo, nhanh nhạy, biết nên nói gì, làm gì để tránh xảy ra Thế chiến III. Trump hồi tháng 8 cũng tuyên bố rằng nếu ông còn tiếp tục nắm quyền, Tổng thống Putin sẽ không mở chiến dịch quân sự ở Ukraine mà chọn đàm phán.
Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine ngày 24/2 và xung đột đang dâng cao sau cuộc tập kích rung chuyển loạt thành phố Ukraine hôm 10/10. Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 4/10 ký sắc lệnh loại trừ mọi khả năng đàm phán với Tổng thống Putin, nhưng vẫn để ngỏ đối thoại với "tổng thống khác của Nga".
Ngọc Ánh (Theo RT/Hill)